Thông qua việc trao quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí sẽ giúp người dân vùng Bảy núi nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, có thêm nhiều niềm vui, động lực trong cuộc sống…

An Giang: Tặng quà, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân vùng Bảy núi

Tô Văn - Quốc Duy | 01/08/2022, 12:02

Thông qua việc trao quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí sẽ giúp người dân vùng Bảy núi nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, có thêm nhiều niềm vui, động lực trong cuộc sống…

Sáng 1.8, ông Phan Quốc Duy – Bí thư chi đoàn cơ sở Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang cho biết, chi đoàn đã phối hợp với chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở VH-TT-DL, Công ty cổ phần Xây lắp An Giang, Phòng Tham mưu Công an tỉnh tổ chức chương trình trao quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con dân tộc, gia đình khó khăn tại Ban quản lý khu du lịch núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.

2-chi-doan.jpg
Khoảng 200 người dân đến khám bệnh và nhận quà - Ảnh: Quốc Duy

“Thông qua việc tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí sẽ giúp người dân vùng Bảy núi nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, có thêm nhiều niềm vui, động lực trong cuộc sống, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta”, ông Duy nhận định.

1-chi-doan.jpg
Một người dân được khám bệnh và tư vấn - Ảnh: Quốc Duy
4-chi-doan.jpg
Ngoài hoạt động khám bệnh, tặng quà, các chi đoàn còn phát thuốc miễn phí cho người dân vùng Bảy núi - Ảnh: Quốc Duy
3-chi-doan.jpg
Đại diện các chi đoàn tham gia hoạt động - Ảnh: Quốc Duy

Cũng trong dịp này, đoàn đã tổ chức trao tặng 40 phần quà cho bà con dân tộc, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã An Hảo; trao tặng tủ sách cho trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm; khám bệnh và phát thuốc cho trên 200 lượt người. Tổng kinh phí hơn 33 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Tặng quà, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân vùng Bảy núi