Từ ngày 17.9 - 28.9, lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang đã bắt giữ 25 vụ với 10 người có liên quan, trị giá hàng hóa khoảng 627 triệu đồng.

An Giang: Thăm hỏi, tặng quà cho công an chốt ở biên giới

Khang Duy | 30/09/2020, 13:59

Từ ngày 17.9 - 28.9, lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang đã bắt giữ 25 vụ với 10 người có liên quan, trị giá hàng hóa khoảng 627 triệu đồng.

Ngày 29.9 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang do thượng tá Hồ Văn Tấn, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang) làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại 8 chốt liên ngành. Lực lượng ở các chốt này có nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới An Giang.

Tại các điểm đến thăm, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ và gửi tặng 8 chốt liên ngành chống buôn lậu số tiền 24 triệu đồng và 2 tấn gạo. Đoàn cũng đã nghe tổ trưởng của các chốt báo cáo những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu thời gian vừa qua.

Đoàn đề nghị các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, không được chủ quan, lơ làmất cảnh giác, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp các lực lượng nhằm phát huy sức mạnh và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự nơi biên giới.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Thăm hỏi, tặng quà cho công an chốt ở biên giới