Sau khi làm được một số lượng tiền giả, cả nhóm bàn tính đợi khi trời tối rồi dùng các tờ tiền giả mệnh giá lớn mua hàng hóa có giá trị nhỏ tại các tiệm tạp hóa để được trả lại tiền thối là tiền thật. Chưa kịp tiêu thụ hết thì chúng bị công an tóm gọn.

An Giang: Triệt phá băng nhóm làm và lưu hành tiền giả

Khang Duy | 31/10/2019, 14:08

Sau khi làm được một số lượng tiền giả, cả nhóm bàn tính đợi khi trời tối rồi dùng các tờ tiền giả mệnh giá lớn mua hàng hóa có giá trị nhỏ tại các tiệm tạp hóa để được trả lại tiền thối là tiền thật. Chưa kịp tiêu thụ hết thì chúng bị công an tóm gọn.

Ngày 31.10, đại tá Nguyễn Trường Viễn - Trưởng Công an H.Tri Tôn, tỉnh An Giangxác nhậncông an huyện đã bàn giao vụ việc cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý và đang tạm giữ Trần Minh Trí (31 tuổi), Châu Anh Phụng (22 tuổi),Võ Minh Quang (21 tuổi)cùng cư ngụ tại H.Tri Tôn, để tiếp tục điều tra về hành vi “Làm và lưu hành tiền giả”.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 28.10, công an nhận tin báo của người dân rằngtại tiệm sửa xe thuộc ấp Tà On, xã Châu Lăng, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang có một nhóm người làm tiền giả. Sau khi tiếp nhận tin tố giác, Công an H.Tri Tôn phối hợp với lực lượng An ninh điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra hành chính tại địa điểm trên.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và thu gần 30 triệu đồng tiền giả với các mệnh giá 50.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng, 1 máy in màu hiệu Canon, 1 laptop… cùng nhiều tang vật liên quan đến việc làm tiền giả.

Tại cơ quan công an, Phụng, Trí và Minh khai nhận đã cùng nhau làm ra số tiền giả trên. Để tránh bị phát hiện và tiêu thụ tiêu thụ trót lọt, cả 3 cùng đợi khi trời tối rồi dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng hóa có giá trị nhỏ tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn H.Tri Tôn để được trả lại tiền thối là tiền thật.

“Cả bangười ấy đã tiêu thụ trót lọt 9 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng. Ngay sau khi bị công an phát hiện bắt giữ, gia đình họ đã giao nộp thêm 1 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng. Riêng, Phụng, Trí và Minh đều chưa có tiền án hay tiền sự tại địa phương”, đại tá Viễn thông tin.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Triệt phá băng nhóm làm và lưu hành tiền giả