Cách đây khoảng vài ngày trên địa bàn TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ đâm chém nhau kinh hoàng trên quốc lộ 9, khiến nhiều người dân tham gia giao thông hoang mang, lo sợ.

An Giang: Vụ chém người trên ô tô đi ăn cưới do mâu thuẫn cá nhân

Tô Văn | 09/12/2020, 09:44

Cách đây khoảng vài ngày trên địa bàn TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ đâm chém nhau kinh hoàng trên quốc lộ 9, khiến nhiều người dân tham gia giao thông hoang mang, lo sợ.

Tối 8.12 Công an tỉnh An Giang cho biết nhiều ngày qua lực lượng chức năng đang truy bắt truy bắt nhóm đâm chém 10 người đi ô tô 16 chỗ. Bước đầu công an xác định được danh tính 9 người liên quan và đang kết hợp với gia đình động viên họ ra đầu thú.

Qua lời khai của nhóm người này, công an xác định được Trần Hoàng Tân (SN 1986) và Nguyễn Văn Thiện (SN 1993) - cùng ngụ ấp Đông Sơn 1, TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã xảy ra mâu thuẫn và hẹn nhau để giải quyết.

5.jpg
Nhóm côn đồ tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Theo công an, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên khi tình cờ gặp nhau tại đám cưới anh Võ Văn C. (ngụ TT.Núi Sập) nên 2 người xảy ra cự cãi. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Thiện gọi điện thoại cho Trung Minh Chiến (SN 1988, ngụ ấp Đông Sơn 1, TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn) đang làm công nhân ở tỉnh Bình Dương để nhờ hỗ trợ giải quyết mẫu thuẫn với Tân.

Lúc này Chiến đang nhậu tại nhà cùng với 11 người bạn (nhóm 11 người này đến từ Bình Dương và vừa dự đám cưới của anh C. - PV) nên Chiến đã đồng ý hỗ trợ Thiện và rủ 11 người bạn đang nhậu chung lên xe ô tô 16 chỗ hiệu Ford Transits biển số 61B-016.46 (xe nhóm người này thuê đi dự đám cưới). Xe này do tài xế Bùi Quốc Quân (SN 1989, ngụ P.Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển, sau đó đến rước Thiện và khoảng 2 - 3 người khác để đi gặp Tân như đã hẹn.

Khi gặp nhóm của Tân (gồm Tân và khoảng 6 người khác ngụ cùng địa phương), nhóm của Thiện xuống xe, đi bộ đến. Thời điểm này nhóm của Tân dùng súng (nghi vấn súng bắn đạn cao su) bắn chỉ thiên 2 phát. Nhóm của Thiện bỏ chạy về phía đầu xe ô tô 16 chỗ, đồng thời lấy các loại dao tự chế trong bao (để sẵn) và cả nhóm Thiện quay trở lại rượt chém nhóm của Tân.

Hậu quả Tân bị thương tật tỉ lệ 9%) và Triết (bạn trong nhóm của Tân) bị thương tật tỉ lệ 30%. Sau khi gây án, nhóm của Chiến lên xe ô tô 16 chỗ nói trên để về lại tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 91 hướng về cầu Vàm Cống, đến trước cổng Công ty May Đức Thành (thuộc khóm Trung Hưng, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên) thì bị 10 người chặn đường.

6.jpg
Hiện trường vụ chặn ô tô đâm chém - Ảnh: Tiến Tầm

Qua xác minh ban đầu nhóm chặn đường này do Huỳnh Văn Tèo (tức Tèo 72 mục ruồi, SN 1983, ngụ số 215/6E khóm Phó Quế, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên cầm đầu). Cả nhóm đập bể kính xe ô tô và dùng hung khí (dao, mã tấu) tấn công những người ngồi trong xe ô tô, sau đó lên 6 xe mô tô tẩu thoát. Hậu quả làm 6 người trong xe ô tô bị thương được đưa vào sơ cứu tại Bệnh viện Hạnh Phúc, TP.Long Xuyên (trong đó có 4 người bị thương nặng hiện điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang).

Đến ngày 8.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Phước Lắm, Phạm Cao Đặng, Võ Thanh Sơn, A Bên và Nguyễn Tú Anh (nhóm người của Thiện).

Công an cũng đang giám sát chặt chẽ nững người có liên quan đang bị thương tích tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang là Võ Quốc Hải (Quẹo), Dương Hoài Sĩ, Bùi Quốc Quân, Chung Minh Chiến và Nguyễn Minh Trí. Đồng thời Công an H.Thoại Sơn cũng đã bắt và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn nghèo, SN 1990, ngụ tại ấp Nam Huề, Bình Thành, Thoại Sơn) - người thuộc nhóm của Tân, về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện công an đang tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án và chiếc xe ô tô 16 chỗ hiệu Ford Transits BKS 61B-016.46. Mâu thuẫn cá nhân giữa Tân và Thiện mà cả 2 đã lôi kéo rất nhiều nhiều người khác tham gia vào vụ đâm chém gây náo loạn. Và Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo khẩn trương điều tra truy xét, quyết bắt giữ bằng được những cá nhân trốn thoát để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Vụ chém người trên ô tô đi ăn cưới do mâu thuẫn cá nhân