Ngày 21.3, TP.Châu Đốc tổ chức lễ khởi công dự án cổng chào Khu du lịch quốc gia Núi Sam nhằm tăng vẻ mỹ quan, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

An Giang: Xây dựng cổng chào khu du lịch quốc gia Núi Sam gần 12 tỉ đồng

Tô Văn | 21/03/2022, 18:45

Ngày 21.3, TP.Châu Đốc tổ chức lễ khởi công dự án cổng chào Khu du lịch quốc gia Núi Sam nhằm tăng vẻ mỹ quan, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

2-cong-cd.jpg
UBND TP.Châu Đốc tổ chức lễ khởi công xây dựng cổng chào Khu du lịch quốc gia Núi Sam - Ảnh: Báo An Giang

Ngày 21.3, UBND TP.Châu Đốc (An Giang) tổ chức lễ khởi công xây dựng cổng chào Khu du lịch quốc gia Núi Sam, với tổng kinh phí gần 12 tỉ đồng. Theo đó, cổng chào được đặt tại đường Tân Lộ Kiều Lương, phường Châu Phú B do UBND TP.Châu Đốc làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thương mại An Thịnh.

Dự án có quy mô diện tích 134 m2, chiều cao vòm lớn 27 m, 2 đỉnh vòm nhỏ 18 m, khung bê tông cốt thép, tường bê tông gạch vỡ sơn nước hoàn thiện, chữ inox, hoa văn trang trí thép cắt CNC. Kinh phí đầu tư được lấy từ nguồn vốn đầu tư công của tỉnh và vốn đối ứng của TP.Châu Đốc. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 10.2022.

Theo UBND TP.Châu Đốc, việc xây dựng cổng chào góp phần tăng vẻ mỹ quan, quảng bá hình ảnh du lịch đến du khách trong và ngoài nước.

Trả lời phóng viên Một Thế Giới về việc xây dựng cổng chào Khu du lịch quốc gia Núi Sam, ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP.Châu Đốc cho biết, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Địa phương hôm nay đã khởi công xây dựng công trình và sẽ hoàn thành trong vòng 8 tháng.

“Xây dựng cổng chào với chi phí gần 12 tỉ đồng là việc lớn nên chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng và lên phương án đầy đủ. Địa phương đã có ý định xây dựng cổng chào này từ năm 2020, tuy nhiên do dịch bệnh nên phải lùi lại tới hôm nay mới khởi công”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, công trình này sẽ hội tụ những giá trị từ lịch sử, văn hóa, truyền thống và tâm linh về vùng đất được khai mở.

“Chuyện xây dựng cổng chào rất cần thiết, địa phương đã cẩn thận cân nhắc quy định nhà nước về đấu giá, tuyển chọn nhà thầu mới làm công trình”, ông Tuấn khẳng định.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết việc xây dựng cổng chào Khu du lịch quốc gia Núi Sam với kinh phí gần 12 tỉ đồng thì ông chưa nắm rõ. “Tôi chỉ mới nghe thông qua báo chí, để khi nắm lại tôi sẽ thông tin sau”, ông Bình nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
4 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Xây dựng cổng chào khu du lịch quốc gia Núi Sam gần 12 tỉ đồng