Sáng 21.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng Malaysia

theo VGP News | 21/03/2022, 11:01

Sáng 21.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng Malaysia - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-21.3.2022.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob kể từ khi nhậm chức (tháng 8.2021).

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực mới cho việc củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Malaysia, đặc biệt khi quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đã đi được chặng đường 7 năm đầu tiên và đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng Malaysia - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 30.3.1973, Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp trên cơ sở Đối tác chiến lược được thiết lập từ tháng 8/2015.

Hai nước đang tích cực triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua tại Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác về Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam-Malaysia (JCM 6, 15.11.2021).

Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Malaysia trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 12,5 tỉ USD năm 2021 (tăng 25,3% so với cùng kỳ 2020).

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob tại Trụ sở Chính phủ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng Malaysia