Chiều nay 11.6, ở vùng biển miền Trung Philippines đang có một cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có thể mạnh thành bão

11/06/2020, 18:27

Chiều nay 11.6, ở vùng biển miền Trung Philippines đang có một cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: TTDBKTTVQG

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 122,8 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230km về phía nam-đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây-tây bắc, mỗi giờ được 15-20km và đi vào Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 12.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,5 độ vĩ bắc; 119,4 độ kinh đông, cách đảo Luzon khoảng 90km về phía tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Phía đông kinh tuyến 118,0 độ kinh đông; từ vĩ tuyến 15,0 đến 18,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi do thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 13.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,0 độ vĩ bắc; 116,2 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 350km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây-tây bắc, mỗi giờ được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Theo TTDBKTTVQG

Bài liên quan
Khoa học đang tìm đến kinh nghiệm dân gian trong dự báo thời tiết
Cả kiến thức phương Tây và tri thức dân gian truyền thống đều có những ưu và nhược điểm nên tốt nhất là kết hợp cả hai.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có thể mạnh thành bão