apec 2018

Cảnh sát Papua New Guinea tấn công Quốc hội đòi tiền công bảo vệ APEC 2018
5 năm trước Quốc tế
Trưa 20.11, một nhóm binh lính và cảnh sát Papua New Guinea (PNG) bao vây trụ sở Quốc hội đảo quốc này, đòi tiền công bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2018).
  • Mỹ-Trung đối đầu tại APEC 2018
    5 năm trước Quốc tế
    Phát biểu trong ngày đầu tiên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Papua New Guinea, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ đồng thời bảo vệ sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence kêu gọi các quốc gia trong khu vực hợp tác kinh tế, ngoại giao với Washington thay vì “rước nợ” từ Bắc Kinh.
  • Mỹ sẽ tung đòn đối trọng với BRI của Trung Quốc tại hội nghị APEC 2018
    5 năm trước Quốc tế
    Khi đến Papua New Guinea dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC 2018), Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ công bố kế hoạch chiến lược đối trọng với dự án Vành đai - Con đường (BRI) của Trung Quốc.
  • Kỳ 2: Úc và Trung Quốc tranh tầm ảnh hưởng với nước chủ nhà APEC 2018
    5 năm trước Quốc tế
    Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2018) sẽ diễn ra trong hai ngày 17 - 18.11 ở Papua New Guinea (PNG), nơi đang có sự tranh giành ảnh hưởng giữa Úc với Trung Quốc.
  • Kỳ 1: Nước chủ nhà APEC 2018 mua xe sang, bị chỉ trích
    5 năm trước Góc nhìn
    Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC 2018) sẽ diễn ra trong hai ngày 17 - 18.11 ở Papua New Guinea (PNG), nơi mà chính quyền đã bị chỉ trích là lãng phí tiền dân đóng thuế để nhập xe sang về chở các nhà lãnh đạo đến dự sự kiện quốc tế này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO