Chiều 7.4, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình với đa số phiếu đồng ý.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được giới thiệu vào chức Phó chủ tịch nước

Trí Lâm | 07/04/2016, 17:14

Chiều 7.4, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình với đa số phiếu đồng ý.

Ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng ban Kiểm phiếu đã thông báo kết quả kiểm phiếu. Cụ thể:

Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan vớisố phiếu tán thành 458/487 (trong đó có một phiếu không hợp lệ).

Miễn nhiệm chức danh Chánh án Tòa án nhân dântối cao đối với ông Trương Hòa Bình vớisố phiếu tán thành 471/487(trong đó có một phiếu không hợp lệ).

Miễn nhiệm chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dântối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình vớisố phiếu tán thành 472/487 phiếu hợp lệ.

Ngay sau đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc Nghị quyết miễn nhiệm đối với ba chức danh trên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau đó thông báo kết quả biểu quyết,đa số các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm với ba chứcdanh Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòaán nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đóđã đọc các Tờ trình bầu cử đối với ba chức danh Phó chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.Theo đó, người được đề cử cho chức danh Phó chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, hiện đang làPhó chánh văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Ông Lê Minh Trí, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương được đề cử chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Hòa Bình, người vừa được miễn nhiệm chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, được đề cử vào vị trí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Theo chương trình, kết quả bầu các chức danh trên sẽ được công bố vào sáng 8.4. Tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ khi nhậm chức.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh 57 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam, là thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân khoa học Sử, cử nhân Luật. Trước khi được điều động làm Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, bà Thịnh từng giữ chức Bí thư tỉnh Vĩnh Long.

Ông Lê Minh Trí 56 tuổi, là ủy viên Trung ương, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Trí từng giữ chức Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Hòa Bình 58 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, là phó giáo sư, tiến sĩ Luật. Ông nguyênViện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được giới thiệu vào chức Phó chủ tịch nước