Do đánh bạc thua và mắc nợ số tiền 25 triệu đồng nên đối tượng đã bắt cóc cháu bé 11 tuổi, giết chết và vùi xác nạn nhân ở đồi dương ven biển. Sau đó tên này dùng sim rác nhắn tin tống tiền gia đình cháu bé.

Bắt nghi can bắt cóc, sát hại bé trai 11 tuổi rồi vùi xác

Giang Sơn | 07/04/2016, 13:43

Do đánh bạc thua và mắc nợ số tiền 25 triệu đồng nên đối tượng đã bắt cóc cháu bé 11 tuổi, giết chết và vùi xác nạn nhân ở đồi dương ven biển. Sau đó tên này dùng sim rác nhắn tin tống tiền gia đình cháu bé.

Ngày 6.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45,Công an tỉnh Bình Thuận) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Bảo Vũ (SN 1992) trú tại khu phố 5, thị trấn Liên Hương để điều tra hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Vũ thừa nhận do đánh bạc thua và đangmắc nợ số tiền 25 triệu đồng nên nghĩ cách tống tiền. Ngày 4.4, yđã đợi em P.K.U.N(11 tuổi, ngụthị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) rời khỏi lớp học võ thuật thìdụ em N.đến rừng dươngthuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (cách nhà em N. khoảng 10 km).

Tại đây, Vũ dùng dây đai của đồtập võsiết cổ cháu N đến chết rồi vùi xác nạn nhân dưới bãi cát bên đồi dươngven biển.

Hiện trường là bãi cát bên đồi dương ven biển
Hiện trường nơi cháu N. bị sát hại

Sau đó,Vũ dùng sim rác nhắn tin cho anh Phan Khắc Dũng(cha của N.) đòi200 triệu đồng để chuộc con, địa điểm giao tiền gần quán nhậu Sơ Ritrên đường 17.4. Do không đủ tiền nên ông Dũng thương lượng và xin đưa 60 triệu đồng. Đến khoảng 23 giờ30 cùng ngày, ông Dũng mang tiền đến để tại địa điểm giao ước, sau đó đến điểm nhận lại con theo như trên tin nhắn nhưng không thấy cháu N. đâu.

Vềphần Vũ, sau khi lấy cọc tiền đãđem về nhà ngườibạn tên T.cất vào túi quần áorồi đi ngủ. Ngày hôm sau, Vũ tiếp tụcnhắn tin cho gia đình béN.và yêu cầu đưa thêm160 triệu đồng,giao tiền đến khách sạn 19.4 (TP.Phan Thiết) để chuộc con. Tuy nhiên khi gia đình mang tiền đến cũng không gặp ai. Gia đình cháu N. gọi điện vào số máy đã nhắn tin nhưng không liên lạc được.

Sau khi khoanh vùng đối tượng, công an nghi ngờ Vũ chính là đối tượng liên quan đến vụ án nên tiến hành triệu tập. Ngày 6.4, Vũthừa nhận toàn bộ hành vi bắt cóc để cưỡng đoạt tài sản, sát hại cháu N., đồng thời chỉ địa điểm chôn xác cháu N. trước cơ quan công an.

Giang Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt nghi can bắt cóc, sát hại bé trai 11 tuổi rồi vùi xác