Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, sáng 11.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, các nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

11/06/2020, 14:13

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, sáng 11.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, các nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

462/462 đại biểu tán thành bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - Ảnh chụp màn hình

Với 462/462 đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Với 448/451 đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Với 443/443 đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Trước đó, đầu tháng 2.2020, ông Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thay cho ông Hoàng Trung Hải được điều động về làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng.

Còn bà Nguyễn Thanh Hải trong tháng 5 vừa qua, theo điều động của Bộ Chính trị, đã về giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thay ông Trần Quốc Tỏ được điều động làm Thứ trưởng Bộ Công an. Bà Hải cũng đồng thời được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Cuối giờ chiều nay 11.6, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự cũng được trình tại phiên họp này. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại đoàn về các nội dung trên.

Lam Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia