Ngày 6.3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ.

Bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư

P.V | 06/03/2023, 17:05

Ngày 6.3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định như sau:

1. Đồng ý việc ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa 13 thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

2. Phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Với quyết định trên, bà Trương Thị Mai trở thành nữ Thường trực Ban Bí thư đầu tiên, từ năm 1976 đến nay.

Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê quán huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà bắt đầu sự nghiệp trong vai trò giáo viên Trường thực hành, Cao đẳng sư phạm Đà Lạt; sau đó là cán bộ tỉnh đoàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng.

Trong gần 10 năm công tác tại Trung ương đoàn (1993-2002), bà giữ các vị trí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Mặt trận Trung ương Đoàn; Phó tổng thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Từ tháng 5.2001, bà giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 11. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Sau đó bà được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Từ năm 2016 - 1.2021, bà là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Tại Đại hội Đảng 13 đầu năm 2021, bà Mai tái đắc cử Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị. Sau đó, bà được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư, làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho đến nay.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư