Bà Võ Thị Ánh Xuân vừa được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Theo dòng thời sự

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

P.V 21/03/2024 11:33

Bà Võ Thị Ánh Xuân vừa được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Ngày 21.3, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6, sau khi tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.

anh-man-hinh-2024-03-21-luc-11.25.12.png
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới, theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc này căn cứ vào Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước.

“Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới".

Đây là lần thứ 2 bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ này.

Trước đó, ngày 18.1.2023, sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước khi đó đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Xuân đã giữ quyền Chủ tịch nước. Bà Xuân giữ cương vị quyền Chủ tịch nước từ ngày 18.1 đến 2.3.2023.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (54 tuổi), quê xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà có trình độ cử nhân Khoa học, ngành sư phạm hóa học; thạc sĩ chuyên ngành quản lý công.

Bà Xuân là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Bà từng có thời gian dài công tác tại tỉnh An Giang và giữ chức bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tóm tắt quá trình công tác của quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Tháng 9.1992 – 7.1996: Giáo viên Trường Phổ thông Trung học Mỹ Thới, Thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tháng 8.1996 – 7.2001: Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 8.2001 – 8.2010: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ tháng 12/2005 đến tháng 10/2010).

Tháng 8.2010- 10.2010: Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 11.2010 – 1.2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Tháng 2.2011 – 1.2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Tháng 2.2013 – 11.2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Tháng 12.2013 – 1.2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tháng1.2016 – 7.2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 7.2016 – 4.2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ ngày 6.4.2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ tháng 7.2021 đến 18.1.2023: Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ngày 26/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ ngày 18.1.2023 đến nay: Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước