Thông tin ngư dân Trung Quốc thiệt mạng do bị dính đạn của Hàn Quốc hôm 10.10, đã được Tân Hoa Xã đăng tải ngay trong ngày. Điều này khiến Bắc Kinh bàng hoàng và Bộ ngoại giao Trung Quốc đã dùng ngôn từ mạnh mẽ chỉ trích Seoul.

"Bắc Kinh bàng hoàng vì ngư dân bị Hàn Quốc bắn chết“

Một Thế Giới | 11/10/2014, 19:10

Thông tin ngư dân Trung Quốc thiệt mạng do bị dính đạn của Hàn Quốc hôm 10.10, đã được Tân Hoa Xã đăng tải ngay trong ngày. Điều này khiến Bắc Kinh bàng hoàng và Bộ ngoại giao Trung Quốc đã dùng ngôn từ mạnh mẽ chỉ trích Seoul.

Ngư dân của Trung Quốc bị lực lượng chấp pháp Hàn Quốc bắn vào sáng 10.10 sau khi Hàn Quốc cáo buộc các ngư dân này đánh bắt cá trái phép trong đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc. Bộ ngoại giao Trung Quốc lập tức phản ứng.

"Trung Quốc đang bàng hoàng bởi cách thực thi pháp luật bạo lực của phía Hàn Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi nói tại cuộc họp báo chiều 10.10. Trung Quốc đòi Hàn Quốc phải tiến hành một cuộc điều tra vụ việc ngay lập tức và triệt để, đồng thời trừng phạt đích đáng những người chịu trách nhiệm về cái chết của ngư dân Trung Quốc. Bắc Kinh đòi Seoul phải thông báo kịp thời cho Trung Quốc về tiến độ và kết quả điều tra .

Nạn nhân là Song Houmu, 45 tuổi, thuyền trưởng của tàu cá 80 tấn Noyoung 50.987 đã bị bắn bởi một sĩ quan thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc trên tàu của nạn nhân tại vùng biển nằm cách đảo Wangdeung của Hàn Quốc 144 km về phía tây. Sau đó, ông Song đã tử vong dù được phía Hàn Quốc sơ cứu trên tàu.

Ông Hồng Lỗi cho biết Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hàn Quốc đã ngay lập tức kháng nghị, gửi cán bộ lãnh sự đến hiện trường và sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc.

Theo sĩ quan của lực lượng bảo vệ bở biển Hàn Quốc, Kim Hye Gyeong thì sự việc đáng tiếc trên xảy ra khi tàu Hàn Quốc áp tải một tàu cá của Trung Quốc vi phạm luật đánh bắt cả trong vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc.

Trong quá trình áp tải, tàu cá Trung Quốc bỗng ngưng chạy vì hỏng máy. Tranh thủ việc này, 4 tàu cá Trung Quốc gần đó ép sát tàu bị bắt và ngư dân trên 4 tàu đó nhảy vào tấn công khiêu khích cảnh sát biển Hàn Quốc.

Sĩ quan Choi cho biết một ngư dân Trung Quốc còn giật mũ và toan bóp cổ ông. Để lý giải nguyên nhân dẫn đến việc dùng súng trong thời điểm đó, ông Choi nói các ngư dân Trung Quốc dọa  nạt cảnh sát biển bằng dao và vỏ chai. Họ còn toan tấn công bằng dao nên cảnh sát Hàn Quốc phải dùng súng để trấn áp.

Hồi năm 2011, lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc tiến hành bắt giữ một tàu cá Trung Quốc bị tình nghi có hoạt động đánh bắt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc. Khi đó, ngư dân Trung Quốc dùng vũ khí tấn công cảnh sát Hàn Quốc khiến một hạ sĩ thiệt mạng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lúc ấy là ông Lưu Vi Dân phát biểu: "Phía Trung Quốc lấy làm tiếc về sự cố dẫn đến cái chết của một sĩ quan cảnh sát biển Hàn Quốc, đó quả là một điều không may".
>>TT Ukraine bị các nguyên thủ chế giễu tại hội nghị 10 nước ở Minsk
>>Tổng thống Ukraine phế thuộc hạ, đề bạt tướng do Moscow đào tạo
>>Chiếc bật lửa đắt nhất thế giới có giá hơn 13 tỷ đồng
>>Căn biệt thự cổ 35 triệu đô giữa Sài Gòn: Ai là người thừa kế? 
>>Việt Nam sẽ không bỏ qua việc TQ khiêu khích trên đảo Phú Lâm
>>Nga cảnh báo Mỹ chớ dại bơm vũ khí cho Kiev
>>IS là anh em sinh đôi của Khơ me đỏ do Mỹ tạo ra
>>Chính quyền Ukraine đừng quỳ gối cầu xin Nga nữa!
>>Mỹ sẽ ra tay nếu Trung Quốc động binh tại Hoa Đông

Anh Tú (theo WCT và AP) 


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp trong tháng 5
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tại chỉ thị mới, Thủ tướng yêu cầu tháng 5.2024 Bộ Công Thương phải trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
"Bắc Kinh bàng hoàng vì ngư dân bị Hàn Quốc bắn chết“