Liên tục trong những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc trên diện rộng, đã làm sập và tốc mái hàng chục căn nhà, trụ điện; lúa, hoa màu; sạt lở bờ sông... gây nhiều khó khăn trong sản xuất, đời sống của người dân.

Bạc Liêu: Hơn 60 căn nhà bị tốc mái, 10 trụ điện đổ vì mưa bão

Huỳnh Sử | 09/08/2019, 17:34

Liên tục trong những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc trên diện rộng, đã làm sập và tốc mái hàng chục căn nhà, trụ điện; lúa, hoa màu; sạt lở bờ sông... gây nhiều khó khăn trong sản xuất, đời sống của người dân.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, tính đến ngày 9.8, trên địa bàn có hơn 60 căn nhà bị sập và tốc mái, 10 trụ điện bị đổ ngã, 500 mét bờ kênh bị sạt lở, hơn 350 héc-ta lúa, hoa màu bị sập, ngập úng… Ước tính tổng thiệt hại kinh tế lên đến hơn 700 triệu đồng.

Diện tích hoamàu ở TP.Bạc Liêu bị ngập úng- Ảnh: Hải An

Riêng địa bàn TP.Bạc Liêu và H.Phước Long chưa tập hợp được số liệu thiệt hại. Bởi hiện tại trên địa bàn này còn mưa khá lớn, công tác thống kê thiệt hại chưa thực hiện được.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương các cấp khẩn trương triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả. Trước mắt giúp dân dọn dẹp đóng đổ nát, sửa chữa lại nhà ở bị sập; đối với trường hợp khó khăn giải quyết đến nơi ở tạm hoặc nhà người thân.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp nhanh chóng mở cống đập tiêu thoát nước chống ngập úng, nhất là cứu diện tích lúa, tôm, hoa màu. Đáng lo là, khoảng 170 héc-ta hoa màu trên địa bàn TP.Bạc Liêu đang chìm trong nước - đây được xem là vựa rau màu lớn nhất tỉnh, thiệt hại lớn cho nhà nông.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết mưa giông sẽ còn diễn biến phức tạp trong toàn khu vực, đặc biệt mưa lớn sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong vài ngày tới.

Hải An
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
12 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bạc Liêu: Hơn 60 căn nhà bị tốc mái, 10 trụ điện đổ vì mưa bão