Một hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ở Bạc Liêu mua lúa ST24 tại Sóc Trăng mang về đóng gói thành lúa giống để bán đã bị phạt hành chính 90 triệu đồng.

Bạc Liêu: Phạt nặng hợp tác xã bán lúa giống 'dỏm'

26/08/2020, 11:13

Một hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ở Bạc Liêu mua lúa ST24 tại Sóc Trăng mang về đóng gói thành lúa giống để bán đã bị phạt hành chính 90 triệu đồng.

Một trong những bao lúa giống dỏm của HTX Nông nghiệp Quyết Thắng - Ảnh: Hàm Yên

Thanh tra Sở NN&PTNT Bạc Liêu vừa công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh này về việc phạt hành chính 90 triệu đồng đối với HTX Nông nghiệp Quyết Thắng (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu).

Hành vi sai phạm của hợp tác xã này là vi phạm quyền của chủ bằng bảo hộ liên quan đến vật liệu nhân giống cây trồng đã được bảo hộ mà không được sự đồng ý của chủ bằng bảo hộ. Ngoài tiền phạt, hợp tác xã còn bị tịch thu 51 bao lúa giống (mỗi bao nặng 40kg) ghi nhãn hiệu ST24.

Trước đó, chiều 18.8 đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bạc Liêu đã kiểm tra kho lưu trữ hàng hóa của HTX Nông nghiệp Quyết Thắng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 51 bao lúa giống ST24 nghi là nhái thương hiệu nổi tiếng của ông Hồ Quang Cua (Sóc Trăng).

Đại diện HTX Nông nghiệp Quyết Thắng khai rằng thấy nhu cầu lúa giống ST24 trong sản xuất ngày một tăng cao nên đã mua lúa ST24 ở Sóc Trăng rồi cho vào bao bì của HTX để bán.

Đoàn kiểm tra xác định HTX Nông nghiệp Quyết Thắng vi phạm pháp luật vì sản xuất kinh doanh lúa giống ST24 khi chưa có giấy nhượng quyền phân phối từ chủ sở hữu.

Hàm Yên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bạc Liêu: Phạt nặng hợp tác xã bán lúa giống 'dỏm'