Sáng 25.9 tới, Hội đồng Nhân dân Hà Nội tiến hành quy trình miễn nhiệm chức vụ với ông Nguyễn Đức Chung, bầu tân Chủ tịch UBND TP.

Bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu tân Chủ tịch Hà Nội vào 25.9

P.V | 22/09/2020, 17:25

Sáng 25.9 tới, Hội đồng Nhân dân Hà Nội tiến hành quy trình miễn nhiệm chức vụ với ông Nguyễn Đức Chung, bầu tân Chủ tịch UBND TP.

Ngày 28.8.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Đức Chung (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội) để điều travề hành vichiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bộ Chính trị cũng đã quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và tạm đình chỉ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chungđể xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan đến ông trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Sáng 18.9, luật sư Trương Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư TPHCM, bào chữa cho bị can Nguyễn Đức Chung) cho biếtgia đình ông Chung đang làm thủ tục để xin cho ông này được áp dụng biện pháp cho tại ngoại để điều trị bệnh ung thư.

Sáng 25.9 tới, HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên họp bất thường để kiện toàn nhân sự cấp cao.Theo đó, HĐND TP thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung. Sau đó, HĐND bỏ phiếu, bầu tân Chủ tịch UBND Hà Nội. Nhân sự được giới thiệu cho vị trí này là Phó bí thư Thành ủy Hà Nội - Chu Ngọc Anh.

Hôm 18.9 vừa qua, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh (Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Hà Nội hiện có các phó bí thư Thành ủy gồm bà Ngô Thị Thanh Hằng (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Chủ tịch HĐND thành phố), ông Đào Đức Toàn, ông Chu Ngọc Anh.

Tiểu sử của ông Chu Ngọc Anh

- Ngày sinh: 17.6.1965

- Quê quán: xã Thái Hòa, H.Ba Vì, TP.Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 23.5.1998. Ngày chính thức: 23.5.1999

- Học vị: Tiến sĩ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XI

- Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII

Tóm tắt quá trình công tác:

- Tháng 10.1988 - tháng 11.1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Tháng 12.1995 - tháng 7.1997: Công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ KHKT (MITEC), Bộ KH-CN-MT, rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

- Tháng 7.1997 - tháng 11.2003: Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện, Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.

- Tháng 11.2003 - tháng 8.2010: Chuyên viên rồi Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ KH-CN.

- Tháng 8.2010 - tháng 1.2011: Thứ trưởng Bộ KH-CN kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

- Tháng 1.2011 - tháng 3.2013: Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ KH-CN.

- Tháng 3.2013 - tháng 5.2013: Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng khóa XI, Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

- Tháng 5.2013 - tháng 9.2015: Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng khóa XI, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

- Tháng 9.2015 - tháng 4.2016: Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng khóa XI (đến tháng 1.2016), Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH-CN. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào BCH T.Ư Đảng.

- Từ 4.2016: Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-CN.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu tân Chủ tịch Hà Nội vào 25.9