Bộ Công thương cho biết Bộ này chuẩn bị báo cáo Thủ tướng về việc điều chuyển ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) thôi chức tại Tập đoàn để chuyển công tác về Bộ.

Bàn việc điều chuyển Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN Nguyễn Quốc Khánh

báo Thanh Niên | 08/03/2017, 05:27

Bộ Công thương cho biết Bộ này chuẩn bị báo cáo Thủ tướng về việc điều chuyển ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) thôi chức tại Tập đoàn để chuyển công tác về Bộ.

Lý do, theo nguồn tin thì chỉ là "do yêu cầu công việc" nên Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã bàn bạc và thống nhất báo cáo Thủ tướng để xin ý kiến. Vị trí cho ông Nguyễn Quốc Khánh cũng đã được dự kiến nhưng không được tiết lộ cụ thể."Cho đến hôm nay (7.3), anh Khánh vẫn là Chủ tịch của PVN, cho đến khi có quyết định đồng ý của Thủ tướng".

Một nguồn tin khác củaThanh Niêncho hay, theo quy trình, việc xem xét điều chuyển công tác với Chủ tịch PVNsẽ được Ban Cán sự Đảng Chính phủ thảo luận, xem xét quyết định.
Ông Nguyễn Quốc Khánh (57 tuổi), quê quán Hà Tĩnh. Ông Khánh đã có nhiều năm công tác tại PVN, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP); Tổng giám đốc Công ty liên doanh Dầu khí Mê Kông; Tổng giám đốc Công ty Chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC); Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL); Phó tổng giám đốc PVN từ tháng 7.2009. Từ tháng 11.2014, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PVN.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm nhiệm Tổng giám đốc PVN vào tháng 1 năm ngoái, ông Khánh đã có khoảng nửa năm tạm quyền chức danh Chủ tịch khi người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Sơn bị thôi chức.
Người tiền nhiệm của ông Khánh, ông Nguyễn Xuân Sơnđã được Thủ tướng cho thôi chức Chủ tịch PVN hồi tháng 7.2015, sau khoảng 1 năm ngồi ghế cao nhất tại Tập đoàn này và bị bắt sau đó, đang bị xét xử trong đại án Hà Văn Thắm.

Theo Chí Hiếu/Thanh Niên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bàn việc điều chuyển Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN Nguyễn Quốc Khánh