Ngày 21.9, UBND tỉnh Đồng Nai đã họp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng các cơ quan chức năng liên quan để bàn về dự án tiêu thoát nước cho khu vực ngoài sân bay quốc tế Long Thành.

Bàn việc thoát nước cho sân bay Long Thành

| 22/09/2022, 08:35

Ngày 21.9, UBND tỉnh Đồng Nai đã họp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng các cơ quan chức năng liên quan để bàn về dự án tiêu thoát nước cho khu vực ngoài sân bay quốc tế Long Thành.

Theo báo cáo, trong  giai đoạn 1, dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành, gồm các giải pháp nạo vét, mở rộng tuyến suối Bưng Môn và tuyến suối Đá Vàng, xây dựng tuyến kênh đấu nối từ hồ điều hòa trong sân bay về suối Bưng Môn, tuyến kênh cặp ranh sân bay thay thế tuyến suối Quýt.

Giai đoạn 2, dự án nắn dòng suối Cả xây dựng đập dâng thay thế đập suối Cả, xây dựng tuyến ống cặp ranh sân bay thay thế tuyến ống cấp nước của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, xây dựng tuyến kênh cặp ranh sân bay.  

Theo ý kiến của đại diện các sở ngành, để đảm bảo tiêu thoát nước cho sân bay Long Thành, ngoài đầu tư 5 hồ điều tiết nước trong sân bay, ACV cần tính toán lưu lượng nước, xây dựng phương án và bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư xây tuyến kênh đấu nối nước từ các hồ điều tiết về suối Bưng Môn, xây dựng tuyến kênh cặp ranh sân bay thay thế tuyến suối Quýt. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đề nghị giao giai đoạn 1 cho UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư làm tuyến kênh đấu nối nước từ hồ điều tiết ra suối Bưng Môn, AVC hỗ trợ kinh phí.

Sở NN-PTNT đề xuất huyện Long Thành thuê đơn vị tư vấn khảo sát thực địa, tính toán mức độ nạo vét suối; giai đoạn 2 nắn tuyến suối Cả và xây đập thay thế, AVC thông tin thời gian dự kiến triển khai, nghiên cứu tính khả thi hướng khi nắn suối, vị trí xây dựng hồ và bố trí nguồn kinh phí thực hiện.

Liên quan đến thoát nước cho sân bay Long Thành thì công tác san nền, thoát nước, móng cọc, xây dựng nhà ga hành khách, đường cất-hạ cánh, sân đỗ máy bay thuộc dự án thành phần 3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là chủ đầu tư.

Từ đầu năm nay, ACV bắt đầu triển khai dự án thành phần 3. Theo dự kiến, tháng 10.2022, ACV khởi công hạng mục quan trọng nhất là phần thân nhà ga hành khách; cuối năm 2022 xây dựng đường cất-hạ cánh, sân đỗ máy bay.

Tuần trước, ACV vừa thông tin về tiến độ dự án sân bay Long Thành đang được đẩy mạnh thi công và nêu ra khó khăn của một số gói thầu tại dự án này.

Ông Đỗ Tất Bình - Phó tổng giám đốc ACV cho biết gói thầu san nền, thoát nước sân bay Long Thành đang gặp khó khăn do thời tiết mưa liên tục. Từ ngày 15.2 đến ngày 8.9 ghi nhận có 105/204 ngày mưa.

Để đảm bảo tiến độ thi công, ông Bình cho hay ACV quản lý chặt chẽ việc duy trì 1.088 đầu máy móc, 1.454 nhân sự trên công trường và yêu cầu liên danh nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát tranh thủ những khoảng thời gian thi công được.

Dù gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng trên thực tế công tác thi công về cơ bản đạt tiến độ đề ra và tổng khối lượng lũy kế đến đến nay đạt 15,87 triệu mét khối.

Cũng theo ông Bình, gói thầu móng cọc nhà ga hành khách, khởi công cuối tháng 3.2022, đến nay đang thi công vượt tiến độ đề ra. Về cơ bản đã hoàn thành công tác thi công 15 cọc thí nghiệm và 1.545 cọc đại trà (đạt 100% khối lượng), vượt tiến độ gần 2 tháng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm
5 giờ trước Sự kiện
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum - AFF 2024) diễn ra vào ngày 23.4 tại Hà Nội. Đây là sáng kiến của Việt Nam, thể hiện sự chủ động thúc đẩy, duy trì và nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bàn việc thoát nước cho sân bay Long Thành