Theo báo An ninh thủ đô, về xử lý hình sự: Bộ luật Hình sự 2015 quy định về Tội gây rối trật tự công cộng: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Báo của Công an Hà Nội viết về nữ hành khách gây rối tại Tân Sơn Nhất

Anh Tú | 23/08/2019, 07:05

Theo báo An ninh thủ đô, về xử lý hình sự: Bộ luật Hình sự 2015 quy định về Tội gây rối trật tự công cộng: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Chiều qua, trang An ninh thủ đô, cơ quan của công an thành phốHà Nội đã có bài viết nói về sự kiện nữ hành khách lớn tiếng chửi bới, gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất đã bị từ chối vận chuyển.

Cụ thể, trang An ninh thủ đô dẫn thông tin từ Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất mô tả lại sự việc như sau:

Vào 14h ngày 11.8, tại ga quốc nội đi sảnh A Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hành khách Lê Thị H (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) đi cùng chồng và con đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình Sài Gòn-Hà Nội.

Hành khách H đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước nhưng lại yêu cầu thủ tục viên gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay. Thấy quá cước, nhân viên đã không đồng ý nên hành khách này đã tỏ thái độ bức xúc, to tiếng với những lời lẽ thô bạo với nhân viên hàng không, đồng thời không hợp tác giải quyết vụ việc.

Sau khi “xả” một tràng bức xúc, hành khách H đã đồng ý xách tay kiện hành lý thừa nói trên, và được đại diện của hãng giải quyết cho đi chuyến bay trên. Tuy nhiên trong quá trình hành khách di chuyển đến khu vực an ninh soi chiếu thì làm mất thẻ lên tàu và vị này tiếp tục đến quầy 1A lớn tiếng.

Lo ngại đến vấn đề an ninh, an toàn của chuyến bay, đại diện hãng tại sân bay đã quyết định huỷ chuyến của vị hành khách này. Trong lúc nhân viên an ninh hướng dẫn bà H. liên hệ Cảng vụ hàng không miền Nam giải quyết sự việc, thì một lần nữa, hành khách H đã có hành vi to tiếng, chống người thi hành công vụ (dùng tay đánh vào người nhân viên an ninh hàng không), gây mất an ninh trật tự công cộng.

Để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đội an ninh trật tự của sân bay đã quyết định lập biên bản, chuyển giao người và tang vật vi phạm cho Cảng vụ hàng không miền Nam để giải quyết.

Báo An ninh thủ đô cũng cung cấp thêm thông tin:

Theo quy định hiện hành thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi mà người gây rối tại sân bay có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt hành chính: Theo Khoản 4a Điều 24 Nghị định 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng thì hành vi gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Về xử lý hình sự: Bộ luật Hình sự 2015 quy định về Tội gây rối trật tự công cộng: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Sáng 23.8, trao đổi với BáoNgười Lao Động, Trung Tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa xử lý đối với nữ cán bộ có tên Lê Thị Hiền, thuộc Công an quận Đống Đa, đã mắng chửi nhân viên quầy thủ tục check-in trước mặt con gái, làm náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất.

"Tôi đã cho kiểm tra và yêu cầu Công an quận Đống Đa đình chỉ công tác 30 ngày để đồng chí này kiểm điểm, xử lý nghiêm"- Trung tướng Đoàn Duy Khương nói.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo của Công an Hà Nội viết về nữ hành khách gây rối tại Tân Sơn Nhất