Bão số 10 đã đánh sập mái kho chứa than trong khu vực nhà máy nhiệt điện của Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Bão đánh sập mái kho chứa than của Formosa

Lê Đình Dũng | 16/09/2017, 14:23

Bão số 10 đã đánh sập mái kho chứa than trong khu vực nhà máy nhiệt điện của Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Chiều 16.9, đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) xác nhận bão số 10 đổ bộ vào trưa 15.9 đã đánh sập kho chứa than nhà máy nhiệt điện của đơn vị này.

Kho than này được thiết kế bằng hệ thống cột thép và mái tôn, chứa đựng toàn bộ than phục vụ cho nhà máy nhiệt điện.

Theo vị đại diện, hiện FHS đang khẩn trương khắc phục sự cố và tiến hành kiểm đếm, khắc phục thiệt hại.

Trao đổi với Một Thế Giới, ông Dương Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cũng xác nhận vụ việc trên.

Ông Thắng cho biết: “Chúng tôi đang chờ báo cáo từ phía Formosa xem giá trị thiệt hại của họ như thế nào. Tất cả những hỏng hóc của nhà máy thì BQL KKT sẽ đi kiểm tra, tìm hiểu, động viên doanh nghiệp và thống kê sơ bộ, sau đó sẽ có báo cáo”.

“Thiệt hại của phía doanh nghiệp quan trọng là giá trị sản xuất. Việc kho than bị sập, họ báo cáo đến giờ chưa ảnh hưởng đến sản xuất. Chỉ có các hệ thống thiết bị tự động của họ thì họ khắc phục để sản xuất kịp thời thôi”, ông Thắng nói.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão đánh sập mái kho chứa than của Formosa