5 nghị sĩ Venezuela bị thương khi nhiều người ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro tấn công vào Tòa nhà Quốc hội hôm 5.7.

Bạo động tại Tòa nhà Quốc hội Venezuela, 5 nghị sĩ bị thương

Hà Ngọc Bách | 06/07/2017, 07:59

5 nghị sĩ Venezuela bị thương khi nhiều người ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro tấn công vào Tòa nhà Quốc hội hôm 5.7.

Cuộc đụng độ diễn ra vào đúng ngày độc lập của Venezuela 5.7 - khiến hơn 80 người thiệt mạng - là một động thái mới trong chuỗi dài những bất ổn tại đất nước Nam Mỹ này nhiều tháng qua. Chuỗi dài bất ổn tại Venezuela là do chính phủ và Quốc hội nước này hoàn toàn bế tắc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước và những cuộc biểu tình đường phố đòi lật đổ chính phủ.

Video tại hiện trường Tòa nhà Quốc hội Venezuela cho thấy những người biểu tình ủng hộ chính phủ cầm cờ, gậy, đá... tấn công vào tòa nhà.

Bên trong tòa nhà, nhiều nơi có máu khi các nghị sĩ bị những người biểu tình ủng hộ chính phủ tấn công. Theo Chủ tịch Quốc hội Julio Borges, có ít nhất 5 nghị sĩ và 7 nhân viên của họ bị thương trong đợt bạo động lần này.

Những nhà báo có mặt bên trong tòa nhà cho biết họ cũng bị người biểu tình tấn công, nhưng không có thương vong nghiêm trọng nào.

Tong cuộc duyệt binh mừng kỷ niệm 206 năm ngày Độc lập của Venezuela, Tổng thống Maduro đã lên án tình hình bạo lực hiện nay và nói "những sự kiện lạ thường thường xảy ra với những người thuộc phe đối lập". Tổng thống Venezuela cũng ra lệnh điều tra cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội.

"Tôi không bao giờ đồng ý với những hành động bạo lực. Tôi muốn hòa bình cho Venezuela, tôi không chấp nhận những hành động bạo lực từ bất kỳ phía nào", ông Maduro tuyên bố.

Tiếp tục tiến trình phế truất tổng thống

Bất chấp cuộc tấn công và tình hình bạo lực đang ngày càng lan rộng, Quốc hội Venezuela tuyên bố họ sẽ tiến hành một cuộc họp để thảo luận về một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức - một bước đi để tiến tới việc loại bỏ ông Maduro. Phó Chủ tịch Quốc hộ Freddy Guevara nói với đài truyền hình Capitolio rằng phiên họp này vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch, bất chấp tình hình bất ổn an ninh.

Cuộc trưng cầu ngày 16.7 tới sẽ là một động thái đánh vào sự tự tin của ông Maduro cũng như tìm hiểu công chúng nhận định về việc sửa Hiến pháp của Tổng thống.

"Chúng tôi được bầu lên để bảo vệ đất nước. Chúng tôi sẽ bảo vệ Venezuela bằng mọi giá, thậm chí là mất đi mạng sống của mình", nghị sĩ Armando Armas tuyên bố.

Bất ổn vẫn còn kéo dài

Đợt bất ổn lần này tại Venezuela đã kéo dài từ hồi tháng 4, khi Tối cao Pháp viện nước này đã phải thu hồi một quyết định yêu cầu chuyển mọi quyền của Quốc hội sang cho họ. Phe đối lập gọi hành động này của Tối cao Pháp viện là một cuộc "đảo chính".

Hồi tuần trước, một cảnh sát tên Oscar Perez đã cướp một trực thăng của quân đội Venezuela, bay qua trụ sở của Tối cao Pháp viện rồi ném lựu đạn và bắn súng vào tòa nhà. Vụ tấn công không khiến ai trong tòa nhà bị thương và quân đội Venezuela cũng không bắn hạ máy bay trực thăng của Perez.

Nhiều nhà hoạt động đối lập tuyên bố hành động của Perez có thể là một "thế cờ giả" do chính phủ dựng lên để có thể mạnh tay trấn áp biểu tình chống chính phủ. Tổng thống Maduro bác bỏ luận điểm này và lên án cuộc tấn công.

Trong ngày 5.7, ông Perez đã đưa ra một thông điệp rằng mục tiêu của ông chỉ là làm hư hại Bộ Tư pháp và Tối cao Pháp viện, và ông không phải là một kẻ sát nhân nên không tạo ra thương vong.

Thiên Hà (theo CNN)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 3 công nhân tử vong ở Hà Tĩnh
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 7.5, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bạo động tại Tòa nhà Quốc hội Venezuela, 5 nghị sĩ bị thương