Thủ lĩnh nhóm cực hữu Oath Keepers Thomas Edward Caldwell bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) buộc tội dẫn đầu nỗ lực truy lùng các nghị sĩ trong cuộc bạo loạn ngày 6.1.

Bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ: Thủ lĩnh nhóm cực hữu dùng Messenger truy lùng các nghị sĩ

Cẩm Bình | 24/01/2021, 10:35

Thủ lĩnh nhóm cực hữu Oath Keepers Thomas Edward Caldwell bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) buộc tội dẫn đầu nỗ lực truy lùng các nghị sĩ trong cuộc bạo loạn ngày 6.1.

Caldwell (66 tuổi) được cho là người dẫn đầu nỗ lực xác định vị trí thành viên của Quốc hội, The Washington Post đưa tin. Hai người khác là Donovan Ray Crowl và Jessica Marie Watkins cũng hứng chịu cáo buộc cùng thủ lĩnh nhóm Oath Keepers.

600bfce419582000115549c3.jpg
Cuộc bạo loạn ngày 6.1 có sự xuất hiện của nhiều nhóm cực hữu - Ảnh: Business Insider

Theo đơn khởi tố hình sự mà Chương trình nghiên cứu Chủ nghĩa cực đoan (Đại học George Washington) có được, Caldwell trong lúc xâm nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ đã chia sẻ một bài đăng trên Facebook. Sau đó đối tượng này nhận tin nhắn qua Messenger từ nhiều người không xác định chỉ dẫn đường đi lẫn nơi các nghị sĩ sơ tán như: “Tất cả bọn họ đang ở đường hầm bên dưới Điện Capitol. Bịn kín đường hầm rồi vặn ga”, “Đi qua cửa phòng họp Hạ viện, đối diện N bên trái hành lang dưới bậc thang”, “Hãy làm giống như lúc tôi còn ở khu giữa, đi từng tầng từ trên xuống dưới”…

Một ngày sau cuộc bạo loạn, Caldwell gửi tin nhắn cho Crowl: “Anh có thích những bức ảnh chúng ta xâm nhập Điện Capitol không?”.

Caldwell bị bắt vào đầu tuần trước, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra. Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cho biết nhiều nghị sĩ hiện vẫn còn cảm thấy không an toàn.

1000x-1.jpg
Oath Keepers quy tụ không ít cảnh sát cùng quân nhân về hưu - Ảnh: Bloomberg

Oath Keepers là một nhóm vũ trang quy tụ không ít cảnh sát cùng quân nhân về hưu theo tư tưởng thượng tôn da trắng. Nhóm từng yêu cầu đội ngũ thành viên chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến chống lại “những kẻ cánh tả bạo loạn”.

Đây là chỉ một trong số nhiều tổ chức cực hữu tham gia gây rối tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1. Có mặt ở Điện Capitol hôm đó còn có thành viên nhóm Proud Boys muốn thừa cơ bạo loạn ám sát cựu Phó tổng thống Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ: Thủ lĩnh nhóm cực hữu dùng Messenger truy lùng các nghị sĩ