Báo cáo ngày 18.7 cho hay, bão số 2 đã làm 4 người chết, 19 người bị thương, 5 người mất tích và hư hại nhiều tài sản ở các địa phương.

Bão số 2 làm 4 người chết, 19 người bị thương

Lê Đình Dũng | 18/07/2017, 14:31

Báo cáo ngày 18.7 cho hay, bão số 2 đã làm 4 người chết, 19 người bị thương, 5 người mất tích và hư hại nhiều tài sản ở các địa phương.

Rạng sáng 17.7, bão số 2 (tên quốc tế là Talas) đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 8-10, các đảo ven biển gió giật cấp 11-12.

Bão số 2 và ảnh hưởng bão gây ra đã làm 4 người chết. Cụ thể, tại Hà Giang, ông Lèo Văn Nhùng (72 tuổi) đi đặt ống lấy nước trong đêm bị lũ cuốn trôi; chị Nguyễn Thị Mai (48 tuổi, ở Nghệ An) bị xà mái tôn sập đè vào người; 2 thuyền viên tàu VTB 26 bị lật chìm tại Nghệ An là anh Nguyễn Văn Lãm (34 tuổi quê Hải Phòng) và anh Lê Đắc Tài (22 tuổi quê Thanh Hóa).

Bão cũng làm 5 người mất tích (1 người tại Yên Bái là chị Hờ Thị Chi, 35 tuổi bị lũ cuốn khi đang trên đường đi làm và 4 người là thuyền viên tàu VTB 26 bị lật chìm).

Ngoài ra, có 19 người ở Quảng Bình bị thương do bão gây ra.

Thống kê từ các địa phương, bão số 2 đã làm 54 nhà bị sập, đổ hoàn toàn; 4.202nhà bị tốc mái (Thanh Hóa: 282 nhà; Nghệ An: 3.248 nhà; Hà Tĩnh: 45 nhà; Quảng Bình: 51 nhà); 26 nhà bị ngập nước; 31 nhà phải di dời.

Về tàu thuyền, có 53 chiếc bị đánh chìm; trong đó Nghệ An: 04 tàu, Hà Tĩnh: 06 tàu; Quảng Bình: 43 tàu; 2 xà lan và 1 tàu lai dắt hải quân bị chìm ở Quảng Bình; 7 tàu hàng bị mắc cạn tại Quảng Bình.

Hàng chục tàu thuyền bị đánh chìm trong bão số 2

Tổng diện tích lúa, hoa màu bị ngập do ảnh hưởng của mưa bão số 2 tính đến 19 giờ ngày 17.7 là 49.270 ha. Trong đó diện tích lúa bị ngập là: 38.791 ha; diện tích hoa màu bị ngập là: 10.479 ha. Hiện các tỉnh đang tập trung bơm tiêu, đến sáng nay diện tích ngập úng đã giảm.

Ngoài ra, bão cũng làm 88.973 cây xanh bị gãy đổ; 7.320 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 356m đường quốc lộ, 25m đường giao thông địa phương và 2 cầu nhỏ bị sạt lở, hư hỏng; 391,43 ha và 59 ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 2.603 cột điện bị gãy, đổ…

Hiện, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích (4 thuyền viên tàu VTB 26 và 1 người ở Yên Bái).

Cứu nạn thuyền viên VTB 26 bị chìm ở biển Hòn Ngư, Cửa Lò, Nghệ An:

Tiếp tục tổ chức cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, hỗ trợ các hộ gia đình có người bị chết, nhà bị sập, đổ; huy động lực lượng giúp dân sửa chữa lại nhà cửa; hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu không để người dân bị đói, rét và không có chỗ ở.

Khẩn trương triển khai khôi phục hệ thống điện phục vụ dân sinh và tập trung bơm tiêu rút nước tại các khu vực bị ngập úng, khôi phục vụ sản xuất nông nghiệp ngay sau khi nước rút.

Các địa phương hạ du hồ Hòa Bình sẵn sàng phương án ứng phó, đảm bảo an toàn dân sinh ở bãi sông hệ thống đê điều cơ sở hạ tầng ở hạ du theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trong trường hợp hồ Hòa Bình phải xả lũ trong những ngày tới.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão số 2 làm 4 người chết, 19 người bị thương