Nguyễn Cao Siêu (ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã cắt trộm 100 tấm lưới sắt trên hệ thống hàng rào bảo vệ đường cao tốc Bắc - Nam, đem bán phế liệu.
Theo dòng thời sự

Bắt kẻ cắt trộm 100 tấm lưới sắt bảo vệ đường cao tốc Bắc - Nam

Bình Hà 12/01/2024 12:38

Nguyễn Cao Siêu (ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã cắt trộm 100 tấm lưới sắt trên hệ thống hàng rào bảo vệ đường cao tốc Bắc - Nam, đem bán phế liệu.

Sáng 12.1, Công an huyện Diễn Châu cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Cao Siêu (SN 2001, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

cat-tronm-cao-toc-2.jpg
Hiện trường các tấm lưới sắt bị Nguyễn Cao Siêu cắt trộm

Trước đó, vào cuối tháng 12.2023, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn trình báo của doanh nghiệp thi công hệ thống an toàn giao thông của đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, về việc kẻ gian cắt trộm các tấm lưới B40 (lưới sắt) tại đoạn qua xã Diễn Quảng. Tài sản bị trộm nằm trong hệ thống hàng rào thép nhằm bảo vệ, và chặn người đi bộ, gia súc vào đường cao tốc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án, phối hợp với công an các xã, thị trấn để điều tra, làm rõ.

Quá trình truy xét, công an phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Cao Siêu từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, không có nghề nghiệp ổn định nhưng thời gian gần đây có nhiều tiền để ăn chơi.

cat-tronm-cao-toc-.jpg
Nguyễn Cao Siêu bị bắt giữ cùng tang vật - Ảnh: Công an Nghệ An

Ngày 8.1, tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, lực lượng công an đã bắt giữ Siêu khi anh ta đang chở tang vật đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Siêu khai nhận đã lợi dụng sơ hở của đơn vị quản lý công trình để cắt trộm 100 tấm lưới B40 trên hàng rào bảo vệ cao tốc Bắc - Nam. Sau khi cắt trộm, Siêu đã chở các tấm lưới sắt này bán cho cơ sở thu mua phế liệu, kiếm tiền tiêu xài; gây thiệt hại cho chủ tài sản khoảng khoảng 200 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt kẻ cắt trộm 100 tấm lưới sắt bảo vệ đường cao tốc Bắc - Nam