Trịnh Minh Lực (SN 1987, ngụ KV 3, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) gọi xe taxi do chị T.T.N.T làm lái để về nhà. Trên đường đi, lợi dụng đêm vắng, Lực dùng vũ lực khống chế, siết cổ chị T. để cướp tài sản.

Bắt kẻ khống chế nữ tài xế taxi cướp điện thoại

Nguyên Việt | 20/08/2020, 10:55

Trịnh Minh Lực (SN 1987, ngụ KV 3, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) gọi xe taxi do chị T.T.N.T làm lái để về nhà. Trên đường đi, lợi dụng đêm vắng, Lực dùng vũ lực khống chế, siết cổ chị T. để cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu Công an TP.Cần Thơ cung cấp, khoảng 3 giờ 30 sáng 20.8, Lực gọi xe taxi do chị Thủy làm tài xế để đi từ Q.Ninh Kiều về Q.Bình Thủy.

Chiếc taxi do chị T. làm tài xế bị cướp vào lúc 3 giờ sáng - Ảnh: Công an Cần Thơ

Khi đi đến đoạn đường thuộc KV.Bình Phó B, P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, Lực bất ngờ dùng vũ lực khống chế, siết cổ chị T. hòng cướp tài sản. Bị chị T. chống trả, Lực cướp 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát về quốc lộ 91B.

Công an Cần Thơ sau khi nhận được tin báo đã huy động lực lượng truy bắt nóng. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, Lực đã bị bắt cùng tang vật cướp được của chị T.

Thanh Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt kẻ khống chế nữ tài xế taxi cướp điện thoại