Sau thời gian tiến hành điều tra, ngày 29.6, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội đã làm rõ hai vụ, bắt khẩn cấp 4 nghi phạm gồm: Sun Wei Hong (40 tuổi), He Dong Ping (39 tuổi), Lin Dong Jin (34 tuổi), Lin Feng Hui (31 tuổi, đều quốc tịch Trung Quốc) về hành vi sử dụng internet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bắt khẩn cấp 4 người Trung Quốc rút hơn nửa tỉ đồng bằng thẻ ATM giả

Một Thế Giới | 30/06/2015, 05:57

Sau thời gian tiến hành điều tra, ngày 29.6, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội đã làm rõ hai vụ, bắt khẩn cấp 4 nghi phạm gồm: Sun Wei Hong (40 tuổi), He Dong Ping (39 tuổi), Lin Dong Jin (34 tuổi), Lin Feng Hui (31 tuổi, đều quốc tịch Trung Quốc) về hành vi sử dụng internet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bat khan cap 4 doi tuong Trung Quoc rut tien bang the ATM gia
Tang vật bị thu giữ
Khoảng tháng 9.2014, qua giới thiệu của một người tên Phương (quốc tịch Trung Quốc), Sun Wei Hong quen với He Dong Ping qua mạng xã hội wechat. Tối 20.5, Hong và Ping cùng nhóm đối tượng người Việt thực hiện hành vi quẹt thẻ giả để rút tiền tại khu vực Q.Đống Đa, Hà Nội nhưng không thành.
Hôm sau, những người này tiếp tục dùng thẻ tín dụng khác, quẹt 2 lần lấy hơn 48 triệu đồng. Tiếp đó, 2 người Trung Quốc lại nhờ các đối tượng người Việt Nam mượn máy POS, sau đó thực hiện 6 lần quẹt thẻ giao dịch thành công với số tiền gần 400 triệu đồng.

Bat khan cap 4 doi tuong Trung Quoc rut tien bang the ATM gia
 Lin Dong Jin và Lin Feng Hui

Ngày 30.5.2015, khi Hong và Ping đang làm thủ tục về nước thì bị Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao phát hiện, kiểm tra. Khám xét nơi ở của Sun Wei Hong, công an thu giữ 15 thẻ nhựa có logo ngân hàng Trung Quốc, 10 thẻ từ giống thẻ ATM, máy tính xách tay, máy ghi thẻ từ...

Tháng 4.2015, Lin Dong Jin cũng được một đối tượng tên Phương (quốc tịch Trung Quốc) giới thiệu sang Việt Nam gặp một người Trung Quốc, ở Công ty TNHH Quốc Dương Việt Nam (tại khu đô thị Xa La, Q.Hà Đông, Hà Nội) nhờ sử dụng máy POS để quẹt thẻ rút tiền ở ngân hàng.

Ngày 8.6, Jin nhập cảnh vào Việt Nam mang theo máy ghi thẻ từ, 3 thẻ ngân hàng giả đến công ty trên. Tại đây, Jin ghi thẻ và quẹt thẻ giả 19 lần, thông qua các thông tin thẻ tín dụng do các đối tượng Trung Quốc cung cấp rút 102 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, Jin còn được hưởng hơn 94 triệu đồng. Ngày 10.6, Jin gọi cho Lin Feng Hui sang Việt Nam tiếp tục quẹt thẻ giả rút tiền rồi bay về Trung Quốc. Ngày 11.6, Jin và Hui đang quẹt thẻ giả rút tiền ở máy POS của Công ty Quốc Dương Việt Nam thì bị công an bắt giữ.

Theo C.K (Công an TP.HCM)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt khẩn cấp 4 người Trung Quốc rút hơn nửa tỉ đồng bằng thẻ ATM giả