Đài CNN ghi nhận trước thềm bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2, hơn 200 chính trị gia thuộc phe trung lập và phe cánh tả lựa chọn bỏ cuộc để dồn phiếu ngăn đảng Mặt trận quốc gia (RN) cực hữu thiết lập thế đa số tuyệt đối bằng cách giành được 289 ghế.
Chuyển động

Bầu cử Quốc hội Pháp: Hàng trăm ứng viên bỏ cuộc để ngăn phe cực hữu

Cẩm Bình 03/07/2024 17:05

Đài CNN ghi nhận trước thềm bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2, hơn 200 chính trị gia thuộc phe trung lập và phe cánh tả lựa chọn bỏ cuộc để dồn phiếu ngăn đảng Mặt trận quốc gia (RN) cực hữu thiết lập thế đa số tuyệt đối bằng cách giành được 289 ghế.

Ở bầu cử vòng đầu ngày 30.6 vừa qua, RN tạm dẫn đầu với hơn 33% phiếu bầu, xếp ngay sau là Liên minh Mặt trận nhân dân mới (NPF) với hơn 28,1% phiếu, còn liên minh trung lập của Tổng thống Emmanuel Macron đứng cuối khi chỉ có 21% phiếu.

Do nhiều quận không có ứng viên nào giành được từ 50% phiếu bầu trở lên, nên số chính trị gia đủ tư cách bước vào vòng 2 lên đến hơn 300. Tuy nhiên khi thời hạn bỏ cuộc (ngày 2.7) qua đi, chỉ còn lại chưa đầy 100 ứng viên.

bau.jpg

Nhà phân tích Antoine Bristielle nhận định chiến thuật trên có thể ngăn một số ứng viên RN giành chiến thắng, qua đó phá tan kế hoạch thiết lập thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện Pháp của phe cực hữu.

NPF thông báo rút ứng viên ở quận họ chỉ xếp thứ ba để tăng số phiếu bầu cho ứng viên khác. Chẳng hạn chính trị gia Leslie Mortreux chấp nhận bỏ cuộc để trao cho Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin cơ hội đánh bại đối thủ còn lại.

Liên minh trung lập cũng áp dụng chiến thuật tương tự đồng thời kêu gọi lực lượng ủng hộ ngăn phe cực hữu nắm quyền, nhưng một số thành viên lại không muốn “tặng” phiếu bầu cho ứng viên một đảng cực tả thuộc NPF.

Ngày 2.7, Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire khiến phe cánh tả tức giận khi nói rằng bản thân không ủng hộ bỏ phiếu cho cả phe cực hữu lẫn phe cánh tả. Một ứng viên trung lập ở miền nam ban đầu cũng từ chối bỏ cuộc để giúp đỡ ứng viên NPF, nhưng sau đó đổi ý với lý do khuất phục trước áp lực từ tổng thống và thủ tướng.

Hơn 80 quận ghi nhận ứng viên liên minh trung lập bỏ cuộc nhằm dồn phiếu cho ứng viên cánh tả. Tuy nhiên họ không lên tiếng ủng hộ đối thủ.

Chính trị gia cực hữu Marine Le Pen chỉ trích chiêu trò chính trị: “Hành động bỏ cuộc và định hướng bỏ phiếu thể hiện sự khinh thường cử tri”.

Theo một số dự đoán, dù cho phe trung lập và phe cánh tả không chống trả thì RN cũng chỉ giành được 230 - 280 ghế. Chính trị gia lãnh đạo RN Jordan Bardella từng tuyên bố từ chối đứng đầu một chính phủ thiểu số cần tìm kiếm đồng minh nếu muốn thông qua luật.

Nếu phe cực hữu không thiết lập được thế đa số tuyệt đối và ông Bardella không thay đổi lập trường, Tổng thống Macron sẽ phải tìm kiếm một thủ tướng thuộc cánh tả hoặc một phe phái khác.

Bài liên quan
Tuyển Pháp thủ chắc nhất Euro 2024 nhưng cần ma thuật từ Mbappe để thắng Bồ Đào Nha và tiến xa hơn
Đội tuyển Pháp gặp khó khăn trong khâu ghi bàn tại Euro 2024 và giành quyền vào tứ kết nhờ hàng phòng ngự vững chắc, khiến tất cả đối thủ của họ đến nay phải thất vọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
‘Ông lớn’ Hàn Quốc mong muốn tham gia khai thác, chế biến đất hiếm tại Việt Nam
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng cho biết Việt Nam muốn tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đất hiếm theo hướng công nghệ cao, khai thác bền vững, chế biến sâu, bảo đảm môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bầu cử Quốc hội Pháp: Hàng trăm ứng viên bỏ cuộc để ngăn phe cực hữu