Ngày 13.9, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Cơ quan điều tra (Công an H.Ba Tri) đã khởi tố 3 học viên trốn Trại cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân, H.Ba Tri) về tội “Trộm cắp, cướp giật tài sản” trên đường tẩu thoát khỏi trại.

Bến Tre: Khởi tố 3 học viên cai nghiện trộm xe sau khi trốn trại

Hoàng Trung | 13/09/2017, 10:54

Ngày 13.9, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Cơ quan điều tra (Công an H.Ba Tri) đã khởi tố 3 học viên trốn Trại cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân, H.Ba Tri) về tội “Trộm cắp, cướp giật tài sản” trên đường tẩu thoát khỏi trại.

Vào khoảng 15 giờ ngày 27.7, đối tượng Trần Văn Vinh (SN 1991, ấp Long Bình, xã Long Điền A, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang - nơi ở trước khi vào cơ sở cai nghiện: KP4, TT.Châu Thành, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đãtrốn khỏi trại cai nghiện. Khi đến trước nhà anh Thái Minh Tâm (ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, H.Ba Tri), thấyxe máy hiệu WAYEC có biển số 52K5-9995 dựng ở sân có gắn sẵn chìa khóa nên Vinh lấy trộm làm phương tiện tẩu thoát.

Điều khiển xe chạy được khoảng 50 mét, Vinh thấy 4 học viên khác cũng đang trên đường bỏ trốn nên gọi những ngườinày cùng lên xe. Khi đến khu vực ấp Thạnh Thọ, xã Bảo Thạnh, H.Ba Tri thì xe không hoạt động được nên các đối tượng bỏ xe lại và tiếp tục chạy bộ vào khu vực ao tôm của người dân gần đó để trốn.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã truy tìm được các đối tượng và đưa trở lại cơ sở cai nghiện. Hiện đối tượng Trần Văn Vinh bị Công an H.Ba Tri tạm giam trong thời hạn 2 tháng điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Ba Triđã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND huyện Ba Tri.

Riêng 2 đối tượngNguyễn Văn Nam (SN 1998, ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thuận); Cao Minh Diệp (SN 1993, ấp An Lợi, xã An Bình Tây) - cùng H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre, cũng bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”. Đồng thời, Lê Quang Tuyền(SN 1988, ấp Nhơn Thuận, xã Mỹ Nhơn) và Nguyễn Quốc Bảo (SN 1998, ấp Nhơn Phú, xã Mỹ Nhơn) - cùng H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre, cũng bị điều tra với vai trò đồng phạm.

Theo đó, trên đường tẩu thoát khỏi trại cai nghiện vào chiều 27.7, 4 đối tượng trên đingang nhà bà Nguyễn Thị Hằng, ấp Tân Thị (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri). Phát hiện trước nhà bà Hằng có 1 xe máy hiệu Dream biển số71F3-6279 của anh Trần Văn Tuấn (SN 1972, ngụ cùng ấp)đang dựng trước sân có gắn sẵn chìa khóa nên cả 4 đối tượng nảy sinh ý định trộm xe để làm phương tiện tẩu thoát.

Khi đó, Diệp chạy vào ngồi lên xe khởi động máy, các đối tượng còn lại hỗ trợ quay đầu xe. Ngay lúcđóanh Tuấn phát giác sự việc, chạy ra rút lạichìa khóa xe nhưng bịDiệp liên tục ngăn cản. RiêngNam dùng 1 thanh kim loại (đượclấy từ trong cơ sở cai nghiện)đe dọa anh Tuấn. Lo sợ nhóm người nàygây thương tích nên anh Tuấn để cho các đối tượng lấy xe máyđi.

Khi điều khiển xe bỏ trốn đến khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa, H.Ba Tri, vì sợ lực lượng chức năng chốt chặn, truy bắt nên 4 đối tượngbỏ lại xe và tiếp tục chạy trốn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã truy tìm được các đối tượng và đưa trở lại cơ sở cai nghiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Ba Triđang tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Cao Minh Diệp và Nguyễn Văn Nam về tội “Cướp tài sản”. RiêngLê Quang Tuyền và Nguyễn Quốc Bảo đang bị tiếp tục điều tra làm rõ để xác định vai trò đồng phạm.

Ông Nguyễn Văn Đấu, Giám đốc Trại cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre cho biết, hiện vẫn chưa tìm được 4/39 đối tượng đã vượt rào bỏ trốn vào ngày 27.7.

Hoàng Lê
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến Tre: Khởi tố 3 học viên cai nghiện trộm xe sau khi trốn trại