Dù tiếp xúc gần với bệnh nhân số 123, nhưng mẹ và bạn trai của bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bến Tre: Mẹ và bạn trai của bệnh nhân số 123 âm tính với COVID-19

26/03/2020, 13:26

Dù tiếp xúc gần với bệnh nhân số 123, nhưng mẹ và bạn trai của bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Khu cách ly tại Trung tâm Y tế H.Bình Đại đang cách ly 17 người liên quan bệnh nhân nhiễm COVID - 19 số 123 - Ảnh: Hoàng Mai

Hiện tại, Trung tâm Y tế H.Bình Đại, tỉnh Bến Tre đang cách ly tập trung 17 người (gồm 6 người đi chung chuyến xe và 11 người tiếp xúc gần) liên quan tới bệnh nhân số 123 dương tính với COVID-19.

Ngày 26.3, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bên Tre Ngô Văn Tán cho biết kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur (TP.HCM) đối với trường hợp mẹ và bạn trai bệnh nhân số 123 có kết quả âm tính. 15 người còn lại, vẫn đang đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tỉnh Bến Tre đang cách ly tập trung 205 người (từ nước ngoài về) tại khu cách ly tập trung H.Giồng Trôm; 1 người (từ nước ngoài về) tại Trung tâm Y tế H.Ba Tri và 3 người có tiếp xúc với người từ nước ngoài về được cách ly tại khu cách ly tập trung H.Ba Tri.

Trước đó, sáng 23.3, tỉnh Bến Tre tiến hành cách ly 1 bệnh nhân nữ, 17 tuổi (ngụ H.Bình Đại) dương tính với bệnh COVID-19. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ký quyết định, thực hiện cách ly 1.588 nhân khẩu, 480 hộ tại ấp Thừa Lợi (xã Thừa Đức, H.Bình Đại) - nơi bệnh nhân này cư ngụ.

Thời gian bắt đầu cách ly từ 13 giờ ngày 23.3 đến 13 giờ ngày 20.4.2020. Hiện tại toàn bộ các hộ dân trong ấp đã thực hiện việc cách ly nhằm đảm bảo an toàn, tránh dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Hoàng Mai

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến Tre: Mẹ và bạn trai của bệnh nhân số 123 âm tính với COVID-19