Từ sau Tết, nhiều người dân ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre bức xúc trước tình trạng nhiều “đống rác lộ thiên” bốc mùi và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Bến Tre: Người dân bức xúc vì 'rác lộ thiên' gây ô nhiễm môi trường

Mỹ Tho | 10/02/2022, 11:57

Từ sau Tết, nhiều người dân ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre bức xúc trước tình trạng nhiều “đống rác lộ thiên” bốc mùi và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Nhiều hộ dân ở 9 xã, thị trấn của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (gồm: Thới Lai, Phú Vang, Lộc Thuận, Định Trung, Bình Thới, Thạnh Trị, Bình Thắng, Đại Hòa Lộc và thị trấn Bình Đại) bức xúc trước tình trạng tồn động nhiều đống rác tập kết lâu ngày ngay khu dân cư, mặt đường giao thông, thậm chí trước các cơ quan, trường học ... bốc mùi hôi thối và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Các đống rác này còn xuất hiện ruồi nhặng, bay vào nhà làm đảo lộn sinh hoạt của người dân. Tình trạng này xảy ra từ Tết cho đến nay do doanh nghiệp vệ sinh môi trường trên địa bàn ngưng trệ trong việc thu gom rác thải sinh hoạt.

binh-dai-rac.jpg
Sau Tết, ở Bình Đại xuất hiện nhiều đống rác to - Ảnh: Mỹ Tho

Ông Võ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại cho biết: “Trước đây, Công ty TNHH Dịch vụ Thiết bị Môi trường Bến Tre (huyện Thạnh Phú, Bến Tre) ký hợp đồng thu gom rác thải với chính quyền các địa phương trên theo hình thức xã hội hóa. Trong quá trình thu gom rác doanh nghiệp này bị thua lỗ nên đề nghị ngân sách chi cho công tác này.

Năm 2022, khi thực hiện phương án ngân sách chi cho hoạt động thu gom rác (hơn 3 tỷ đồng/năm) thì phải chuyển sang hình thức đấu thầu việc thu gom rác. Từ đầu tháng 2.2022, công ty TNHH Đầu tư - Môi trường – Xuất nhập khẩu Tây Thuận (Q.Gò Vấp, TP.HCM) trúng thầu thu gom rác thay thế doanh nghiệp trước đây. Tuy nhiên, phía công ty Công ty Dịch vụ Thiết bị Môi trường Bến Tre có phản ứng về doanh nghiệp mới khi trúng thầu, ngăn không có xe vào bãi tập kết rác của huyện, dẫn đến ngưng trệ việc thu gom rác...". 

rac-bd.jpg
Bình Đại có bãi rác nhưng rác không được doanh nghiệp đưa về - Ảnh: Mỹ Tho

Cũng theo ông  Võ Văn Quân, UBND huyện Bình Đại đã có cuộc họp với UBND tỉnh xem xét giải quyết vụ việc này. Trước mắt, UBND huyện yêu cầu công ty TNHH Đầu tư - Môi trường – Xuất nhập khẩu Tây Thuận khẩn trương thu gom hết lượng rác tồn đọng để không ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Còn các vấn đề mâu thuẫn huyện sẽ phối hợp với các bên xem xét giải quyết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm
4 giờ trước Sự kiện
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum - AFF 2024) diễn ra vào ngày 23.4 tại Hà Nội. Đây là sáng kiến của Việt Nam, thể hiện sự chủ động thúc đẩy, duy trì và nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến Tre: Người dân bức xúc vì 'rác lộ thiên' gây ô nhiễm môi trường