Sáng 3.8, ngay khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 621 là người Quảng Ngãi bị mắc Covid-19 ngoài cộng đồng. Ngành Y tế đã công bố rộng rãi thông tin lịch trình di chuyển của bệnh nhân này để người dân theo dõi.

Bệnh nhân 621 mắc COVID-19 tiếp xúc nhiều người trên xe và ngoài chợ

03/08/2020, 11:10

Sáng 3.8, ngay khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 621 là người Quảng Ngãi bị mắc Covid-19 ngoài cộng đồng. Ngành Y tế đã công bố rộng rãi thông tin lịch trình di chuyển của bệnh nhân này để người dân theo dõi.

Quân đội phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn tại Bệnh viện đa khoa TP Quảng Ngãi trước giờ tháo dỡ lệnh phong tỏa. Ảnh: Minh Hoàng/Zing

Từ ngày 18 đến 23.7, nữ bệnh nhân 621 (60 tuổi, ngụ xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) chăm sóc cháu tại khoa Nội - Thần Kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

Khoảng 10h ngày 23.7, bệnh nhân đi bằng xe Văn Hường từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, trên xe có khoảng 8 người.

Từ ngày 23.7 đến 29.7, bệnh nhân 621 ở nhà và tiếp xúc với 4 người trong gia đình gồm: Chồng, con gái, con rể và cháu 16 tháng tuổi. Trong hai ngày 24 và 25.7, bà đi chợ Bình Dương mua thức ăn và có tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 01.8.2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 02.8.2020 là dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

- Tính đến 6h ngày 03.8: Việt Nam có tổng cộng 621 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay: ghi nhận 174 ca.

- Tính từ 18h ngày 02.8 đến 6h ngày 03.8: ghi nhận 1 ca mắc mới.

P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh nhân 621 mắc COVID-19 tiếp xúc nhiều người trên xe và ngoài chợ