TP.HCM đã lấy được gần 24.000 mẫu bệnh phẩm của những người đến từ Đà Nẵng từ ngày 1.7, nhưng đến nay chỉ có hơn 5.000 mẫu bệnh phẩm có kết quả, trong đó có 6 mẫu dương tính; còn lại gần 20.000 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.

TP.HCM: Gần 20.000 người từ Đà Nẵng chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19

03/08/2020, 10:24

TP.HCM đã lấy được gần 24.000 mẫu bệnh phẩm của những người đến từ Đà Nẵng từ ngày 1.7, nhưng đến nay chỉ có hơn 5.000 mẫu bệnh phẩm có kết quả, trong đó có 6 mẫu dương tính; còn lại gần 20.000 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.

Một cơ sở xét nghiệm COVID-19 tại TP.HCM - Ảnh: P.V

Hàng loạt bệnh nhân mắc COVID-19 đang đối diện nguy cơ tử vong

Bệnh nhân 437 diễn tiến nguy kịch, Bộ Y tế tăng cường điều động cơ sở vật chất cho Đà Nẵng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, đến sáng nay (3.8), toàn TP đã có 36.754 người đến từ Đà Nẵng kể từ ngày 1.7, đang sinh sống tại TP thực hiện khai báo y tế, trong đó có 23.949 người có yếu tố nguy cơ cao đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Hiện chỉ có 5.565 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính, còn lại 18.378 mẫu bệnh phẩm đang phải chờ kết quả xét nghiệm.

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, trong 8 ca mắc COVID-19 ở TP.HCM từ đợt 2 bùng phát dịch COVID-19, đến nay TP đã lấy mẫu xét nghiệm được 627 người tiếp xúc với các bệnh nhân trên, nhưng chỉ mới có 253 người có kết quả, tất cả đều âm tính với COVID-19; còn lại 374 người đang chờ kết quả.

Hiện các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn TP đã được điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Đến thời điểm này, TP đang thực hiện cách ly tập trung 1.478 người và 8.994 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú để theo dõi COVID-19.

Theo ông Dũng, TP cũng đang tăng cường hoạt động giám sát COVID-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó, giám sát COVID-19 chặt chẽ đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP. Tính đến nay đã lấy mẫu xét nghiệm 3.210 thành viên tổ bay của các chuyến bay quốc tế lưu trú tại TP, nhưng chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19 nào.

TP.HCM tiếp tục giám sát chặt chẽ người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại TP. Riêng các trường hợp mắc COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện, TP vẫn còn 4 người đang trong thời gian tiếp tục theo dõi.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế TP.HCM cũng đã chỉ đạo các bệnh viện siết chặt các biện pháp phòng ngừa COVID-19, tuyệt đối không để bệnh viện nào trở thành ổ dịch COVID-19.

Hiện nay, các bệnh viện ở TP.HCM, ngoài thực hiện sàng lọc, khai báo y tế đối với các bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, đo thân nhiệt, buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn, ngành y tế còn hạn chế người nuôi bệnh (chỉ 1 người nuôi bệnh cho 1 bệnh nhân) và không cho thăm nuôi bệnh nhân.

Qua sàng lọc, nếu phát hiện có những người đến từ Đà Nẵng; người có triệu chứng sốt, ho, suy hô hấp và người từ nước ngoài về, sẽ hướng dẫn đi lối riêng, khám cách ly và có thể chỉ định xét nghiệm COVID-19.

“Dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp tục gia tăng và lây lan nhanh, chúng ta cần bình tĩnh, không hoang mang. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống dịch COVID-19”, ông Dũng cảnh báo.

Hồ Quang

Bài liên quan
Đà Nẵng là điểm đến thứ 3 của Michelin Guide tại Việt Nam
Đà Nẵng sẽ là thành phố tiếp theo được thêm vào danh mục điểm đến ẩm thực của Michelin Guide.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
một giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Gần 20.000 người từ Đà Nẵng chưa có kết quả xét nghiệm COVID-19