Bệnh nhân thứ tử vong vì viêm phổi COVID-19 biến chứng suy hô hấp cấp nặng (Hội chứng ARDS), suy đa tạng, xuất huyết tiêu hoá trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.

Bệnh nhân COVID-19 thứ 11 ở Việt Nam tử vong

09/08/2020, 17:04

Bệnh nhân thứ tử vong vì viêm phổi COVID-19 biến chứng suy hô hấp cấp nặng (Hội chứng ARDS), suy đa tạng, xuất huyết tiêu hoá trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.

Bệnh nhân 456 tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế lúc 12 giờ trưa 9.8 - ảnh minh họa

Chiều ngày 9.8.2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19.

Bệnh nhân 456 (BN 456): nữ 55 tuổi, địa chỉ phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tiền sử: Tăng huyết áp ngày 28.7.2020 bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ - Đà Nẵng do nghi nhiễm COVID-19, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 29.7.2020 có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ngày 30.7.2020, bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.

Ngày 6.8, bệnh nhân xuất huyết khối tĩnh mạch đùi trái, được can thiệp di chuyển huyết khối tắc động mạch phổi.

Ngày 7.8, bệnh nhân tiếp tục xấu đi, bệnh nhân bệnh nhân đã được đặt nội khí quản thở máy, lọc máu liên tục (CCRT) và đặt ECMO (phổi nhân tạọ) vào buổi chiều cùng ngày.

Ngày 9.8, bệnh nhân xuất hiện tụt huyết áp nặng, xuất huyết tiêu hoá, ngừng hô hấp tuần hoàn; đến 12 giờ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp cấp nặng (Hội chứng ARDS), suy đa tạng, xuất huyết tiêu hoá trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.

Đến nay ở Việt Nam có 11 bệnh nhân COVID-19 tử vong là BN496, BN426, BN 429, BN524, BN475, BN499, BN428, BN437, BN 651, BN 718 và BN456.

Các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuýp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi...

ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) nhận định dịch COVID-19 đang bùng phát lây lan trong 3 nhóm đối tượng đặc thù: Người suy thận mạn tính nhiều năm, bệnh nhân đang điều trị ung bướu và hồi sức tích cực. Ở họ, nguy cơ tử vong luôn tiềm ẩn, bất kể mắc COVID-19 hay không.

Đây là những người có sức đề kháng rất yếu. Việc mắc thêm COVID-19 khiến tỷ lệ tử vong tăng lên bất thường. Vì thế, các ca tử vong này không phản ánh sức khỏe cộng đồng hay độc lực của coronavirus.

Sáng 9.8, Bộ Y tế công bố 2 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội và Bắc Giang, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 812 trường hợp. Trong đó, có đến 355 ca liên quan đến Đà Nẵng từ 25.7 tới nay.

Ca bệnh 811 (BN811) tại Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ngày 21-24.7, bệnh nhân là F1, cùng 5 người trong gia đình (BN673, BN674, BN744, BN793, BN794) đi du lịch Đà Nẵng. Ngày 8.8, kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 812 (BN812) tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 63 tuổi, có địa chỉ tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN447 (đi du lịch Đà Nẵng), tiếp xúc lần cuối ngày 27.7. Ngày 3.8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, mệt mỏi, chán ăn. Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả hai bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, đến sáng nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 812 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay là 355 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) còn rất lớn, tới 178.695 trường hợp; trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.252 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 27.798 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 145.645 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 395/812 ca bệnh COVID-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh, chiếm 48,6% tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước.

Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Tính đến sáng 9.8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 40 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần với vi rút SARS-CoV-2. Hiện còn 367 bệnh nhân dương tính với vi rút gây COVID-19.

P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
4 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh nhân COVID-19 thứ 11 ở Việt Nam tử vong