Liên quan đến vụ nữ hộ sinh Trần Kim Trúc (27 tuổi) đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ bị đánh vỡ mắt, lệch sống mũi, chiều 1.3 Bệnh viện Nhi đồng 2 xác nhận nữ hộ sinh này bị đánh tại bệnh viện là do sơ ý chạm trúng con của một người đàn ông trong thang máy và không hay biết người này là nhân viên y tế.

Bệnh viện Nhi đồng 2 không biết người bị đánh là nữ hộ sinh

Hồ Quang | 01/03/2019, 18:38

Liên quan đến vụ nữ hộ sinh Trần Kim Trúc (27 tuổi) đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ bị đánh vỡ mắt, lệch sống mũi, chiều 1.3 Bệnh viện Nhi đồng 2 xác nhận nữ hộ sinh này bị đánh tại bệnh viện là do sơ ý chạm trúng con của một người đàn ông trong thang máy và không hay biết người này là nhân viên y tế.

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết trong lúc chịTrần Kim Trúc bị đánh, người nàymặc thường phục, không mặc đồng phục của nhân viên y tế. Do đó, tại thời điểm chị Trúc bị đánh, bệnh viện không hề hay biết chịlà nhân viên y tế của Bệnh viện Từ Dũ.

Bệnh viện chỉ biết được chịTrúc là nhân viên y tế của Bệnh viện Từ Dũ sau khi sự việc xảy ra có lời khai của các bên.

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, khoảng 13 giờ 40 ngày 26.2.2019, chị Trúc có đến tham gia Hội nghị về công tác Đoàn viên – Thanh niên do Sở Y tế TP.HCM tổ chức tại hội trường lầu 6, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại buồng thang máy số 1, chịTrúc đã sơ ý va chạm trúng con của ông Trần Ngọc Minh (37 tuổi) đang đi cùng thang máy từ tầng 1 đến tầng 4. Sau đó, chịTrúc và ông Minh đã có lời qua tiếng lại trong lúc thang máy đang di chuyển.Ông Minh đã không kiềmchế được hành động nên đã đánh chị Trúc.

Ngay sau đó, bộ phận bảo vệ của bệnh viện đã có mặt kịp thời khống chế ông Minh và trình báo công an phường Bến Nghé, quận 1 để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

ChịTrúc đã được Bệnh viện Nhi đồng 2 tiến hành sơ cứu và cho chụp CTScan rồi chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng để tiếp tục điều trị. Bên cạnh đó, bé con và vợ của ông Minhhỗ trợ dẫn đi khám bệnh.Hiện tại ông Minh đã bị công an Quận 1 bắt tạm giam để điều tra sự việc.

Trước đó, thông tin cho biết, khoảng 14 giờ chịTrúc (27 tuổi, nữ hộ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ) đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tham dự một sự kiện y tế tại đây. Tại đây, chịTrúc đi chung thang máy với một người đàn ông lạ mặt để lên hội trường Bệnh viện Nhi đồng 2. Trong thang máy, vì một chuyện hiểu lầm giữa nữ hộ sinh và người đàn ông có lời qua tiếng lại. Sau đó, chịTrúc bị người đàn ông này lao vào đánh. Khi thang máy mở cửa, chịTrúc kêu cứu và được bảo vệ Bệnh viện Nhi đồng 2 can thiệp, khống chế người đàn ông này.

Bất ngờ, khi di chuyển xuống tầng trệt, đối tượng này đã vật gãy tay bảo vệ và tìm cách chạy ra cổng trốn thoát. Ngay lúc đó, lực lượng xe ôm và bảo vệ bắt được người đàn ông này.

ChịTrúc sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị lệch sống mũi, vỡ và sụp ổ mắt trái, mắt bầm tím, tròng mắt đọng máu, thị lực yếu tạm thời.

Trong khi đó, Bệnh viện Từ Dũ xác nhận chịTrúc bị tỷ lệ thương tật khoảng 27% và hiện chỉ còn vài tháng nữa là tổ chức đám cưới của mình.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh viện Nhi đồng 2 không biết người bị đánh là nữ hộ sinh