Ngày 25.2, ông Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cho biết, Bệnh viện vừa tổ chức buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.02.1955 – 27.02.2022

Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ họp mặt nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam

Văn Kim Khanh | 25/02/2022, 21:04

Ngày 25.2, ông Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cho biết, Bệnh viện vừa tổ chức buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.02.1955 – 27.02.2022

Buổi họp mặt vinh dự đón tiếp các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, lãnh đạo Sở Y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế qua nhiều thời kỳ và các bậc thầy thuốc cao niên, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú...

ong-pham-van-hieu-pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-tp.-can-tho-lam-truong-doan-da-den-tham-chuc-mung-benh-vien-phu-san-tp.-can-tho-nhan-ky-niem-67-nam-ngay-thay.jpg
Lãnh đạo TP.Cần Thơ chụp ảnh với lãnh đạo Bệnh viện phụ sản - Ảnh: VKK

Ông Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc Bệnh viện đã gửi lời cảm ơn đến sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố, Sở Y tế cùng với sự nỗ lực của viên chức – người lao động đã đưa bệnh viện ngày một phát triển, xây dựng được thương hiệu và niềm tin cho người dân. Năm 2021, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự đồng lòng, tập thể bệnh viện đã tạo nên 10 dấu ấn nổi bật.

Trong dịp này, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và chúc cán bộ, y - bác sỹ Bệnh viện nhiều sức khỏe, công tác tốt, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên lĩnh vực trong chăm sóc sức khỏe người dân năm 2022, xứng đáng là “Nơi gửi trọn niềm tin” của người dân TP.Cần Thơ.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng giữa các thế hệ thầy thuốc, cùng nhau thăm hỏi, ôn lại kỷ niệm và truyền thống của ngành Y tế; cũng như chia sẻ các khó khăn trong những ngày đầu mới thành lập và tự hào về những thay đổi, phát triển của Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chị em phụ nữ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bài liên quan
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Nếu không hợp tác viện - trường, bệnh viện không thể phát triển
Một bệnh viện không thể phát triển mạnh nếu không có sự hợp tác giữa viện - trường. Trong đó, trường đào tạo ra các bác sĩ, kỹ sư nghiên cứu kỹ thuật học cho ngành y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ họp mặt nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam