Sau hơn 1 năm xây dựng, khu khám bệnh thuộc Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (số 47 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã chính thức đi vào hoạt động. Điều này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực quá tải kinh khủng tại Bệnh viện Ung Bướu hiện nay.

Bệnh viện quá tải nhất VN ‘mở hàng’ khu khám bệnh 2.000 lượt/ngày

21/08/2017, 13:16

Sau hơn 1 năm xây dựng, khu khám bệnh thuộc Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (số 47 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã chính thức đi vào hoạt động. Điều này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực quá tải kinh khủng tại Bệnh viện Ung Bướu hiện nay.

Khu khám bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

Sáng nay (21.8) khu khám bệnh tại Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (47 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh) đã chính thức đưa vào hoạt động. Khu khám bệnh này sẽ đáp ứng khoảng 1.500 đến 2.000 lượt bệnh nhân khám mỗi ngày.

TS.BS Phạm Xuân Dũng – Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho hay ngoài khu khám bệnh này, bệnh viện còn đưa vào hoạt động khu giải phẫu bệnh và khu chẩn đoán hình ảnh tại khu điều trị kỹ thuật cao này.

Đặc biệt, khoa giải phẫu bệnh, Bệnh viện Ung Bướu cũng được chuyển sang khu y tế kỹ thuật cao này với trang bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chẩn đoán, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã cơ bản đưa vào hoạt động gần hết các phòng chức năng, chỉ còn khu điều trị chưa thể đưa vào hoạt động.

“Hiện khu kỹ thuật cao này còn tiếp tục xây dựng thêm 2 tầng nữa mới hoàn tất. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm 2017 này khu điều trị ở đây sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động”, ông Dũng cho hay.

Khu khám bệnh tại Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Ung Bướu nằm đối diện với Bệnh viện Ung Bướu hiện hữu nên sẽ rất thuận lợi trong việc khám, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân tại 2 nơi.

Ông Dũng hy vọng với việc đưa vào hoạt động khu khám bệnh mới có công suất khoảng 2.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày và đưa vào hoạt động Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 (quận 9, TP.HCM) với quy mô 1.000 giường bệnh (dự kiến vào năm 2018 tới) sẽ giải quyết được tình trạng quá tải kinh khủng tại đây.

Hiện để giải quyết tình trạng quá tải tại đây, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã triển khai khoa khám bệnh mới tiếp nhận bệnh từ 5g30 sáng mỗi ngày; tổ chức xe điện để vận chuyển người bệnh khi có chỉ định nhập viện vào khu điều trị nội trú tại cơ sở chính của bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.

“Chúng tôi cũng đang khẩn trương hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình khám chữa bệnh theo mô hình “khoa khám bệnh thông minh”, và triển khai lắp đặt hệ thống ống vận chuyển mẫu xét nghiệm nhằm rút ngắn thời gian chờ xét nghiệm”, ông Dũng cho biết.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh viện quá tải nhất VN ‘mở hàng’ khu khám bệnh 2.000 lượt/ngày