Thông tin trên được TS.BS Nguyễn Văn Châu-Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết tại lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á-Vĩnh Long hôm nay 20.10.

Bệnh viện Xuyên Á-Vĩnh Long tổ chức cấp cứu bằng đường sông

Hồ Quang | 20/10/2018, 16:41

Thông tin trên được TS.BS Nguyễn Văn Châu-Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết tại lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á-Vĩnh Long hôm nay 20.10.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Châu, hiện phương án tổ chức mô hình cấp cứu bằng đường sông của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Vĩnh Long đã được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt vàđang triển khai thực hiện.

“Địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói riêng và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung có địa hình sông nước chằng chịt, việc cấp cứu đường sông bằng ca nô sẽ giúp bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện kịp thời, nhất là các trường hợp bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim, chấn thương sọ não... rất cần thời gian kịp thờimới có thể cứu sống. Hiện bệnh viện đang triển khai thực hiện mô hình cấp cứu đường sông bằng ca nô. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam tổ chức cấp cứu bằng đường sông”, bác sĩ Châu chia sẻ.

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Vĩnh Long được khởi công xây dựng vào ngày 10.10.2016 và sau 2 năm bệnh viện này đã chính thức tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Chỉ sau 2 tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á- Vĩnh Long tiếp nhận và điều trị hơn 2.000 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú mỗi ngày và khoảng 800 bệnh nhân điều trị nội trú.

Đặc biệt, bệnh viện đã cứu sống hơn 20 ca chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông; can thiệp tim mạch kịp thời theo tiêu chí tận dụng thời gian vàng đã can thiệp đặt stent và cứu sống thành công hơn 100 trường hợp, trong đó có rất nhiều ca vào viện trong tình trạng ngưng tim hoặc rối loạn nhịp nặng.

Riêng lĩnh vực cấp cứu, mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận gần 150 lượt, chủ yếu là bệnh nặng. Phòng mổ hoạt động liên tục với trung bình 30-50 ca phẫu thuật mỗi ngày.

Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất là chỉ trong vòng 2 tháng sau khi chính thứchoạt động, bệnh viện này đã quá tải. Một điều chưa từng xảy ra trong ngành y tế Việt Nam nói chung và hệ thống các bệnh viện tư nói riêng. Hiện bệnh viện đang quá tải ở 5 chuyên khoa gồm: nhi, nội thần kinh, ngoại thần kinh, tim mạch và chấn thương chỉnh hình.

Bệnh việnĐa khoa Xuyên Á – Vĩnh Long được xây dựng trên khuôn viên đất 16.000 m2 với 10 tầng, có tổng diện tích sử dụng hơn 65.000 m2. Tổng số vốn đầu tư cho bệnh viện này là 1.150 tiđồng có thể đáp ứng cho 1.183 giường bệnh nội trú.

Ngoài 28 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, bao gồm cả các khoa chuyên sâu như can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim hở, mạch máu, thần kinh – sọ não, cột sống, ung thư… còn có 11 phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế, 2 phòng can thiệp tim mạch hiện đại với trang thiết bị y tế hiện đại như: máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 160 lát cắt, máy chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và hàng loạt các hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm tiên tiến bậc nhất.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh viện Xuyên Á-Vĩnh Long tổ chức cấp cứu bằng đường sông