Tai cơ quan điều tra, Lưu Văn Cúc đã khai nhận do mâu thuẫn với chị T. nên nửa tháng trước đã mang mìn đến đặt trước nhà chị này rồi kích nổ.

Bị bắt sau nửa tháng nổ mìn nhà đối phương để giải quyết mâu thuẫn

Quang Cường | 20/11/2018, 14:55

Tai cơ quan điều tra, Lưu Văn Cúc đã khai nhận do mâu thuẫn với chị T. nên nửa tháng trước đã mang mìn đến đặt trước nhà chị này rồi kích nổ.

Ngày 20.11, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Lưu Văn Cúc (SN 1983, trú tại tỉnh Bắc Giang) về các hành vi huỷ hoại tài sản, đe doạ giết người và tàng trữ vật liệu nổ trái phép.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 1.11, người dân ở xóm 4, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng tiếng nổ lớn phát ra tại nhà chị Nguyễn Thị Anh T. (SN 1986, trú cùng xóm). Vụ nổ khiến chiếc xe ô tô và nhiều tài sản của gia đình chị T. bị hư hỏng nặng.

Do thời điểm xảy ra vụ nổ những người trong nhà này đang nằm ngủ phía trong nên không ai bị thương.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Đô Lương đã báo cáo sự việc lên Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

Sau nửa tháng điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Lưu Văn Cúc (SN 1983, trú tại tỉnh Bắc Giang), là kẻ gây ra vụ nổ trên.

Bị can Cúc đã khai nhận do có mâu thuẫn với chị T. nên ngày 1.11 Cúcđã mang mìn đến cài trước nhà của người phụ nữ này rồi kích nổ, sau đó rời khỏi hiện trường.

Quang Cường

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị bắt sau nửa tháng nổ mìn nhà đối phương để giải quyết mâu thuẫn