Liên quan tới việc các trường tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu nhưng phụ huynh chưa đồng ý rút hồ sơ của con em mình chuyển sang trường khác, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định Sở sẽ có từng phương án giải quyết cụ thể đối với các trường tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu nhưng vẫn đảm bảo sự công bằng giữa các trường công lập và dân lập trên địa bàn Hà Nội.

Bị chuyển từ trường thừa sang trường thiếu chỉ tiêu, phụ huynh có lỗi?

Một Thế Giới | 08/08/2014, 08:00

Liên quan tới việc các trường tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu nhưng phụ huynh chưa đồng ý rút hồ sơ của con em mình chuyển sang trường khác, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định Sở sẽ có từng phương án giải quyết cụ thể đối với các trường tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu nhưng vẫn đảm bảo sự công bằng giữa các trường công lập và dân lập trên địa bàn Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, 20 trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu so với danh sách báo cáo về Sở GD-ĐT đã cố tình vi phạm tiêu chí tuyển sinh. Vào các năm trước, do sĩ số học sinh tại các trường chuyênkhông ổn định, nên các trường thường tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu để bù vào vị trí các học sinh đỗ các trường chuyên, khi rút hồ sơ vẫn đảm bảo đủ được sĩ số từng lớp. 
Riêng năm nay, tỉ lệ "bù" khá cao, vượt tới 20-30% sĩ số. Trong khi tại các trường khác có lớp chỉ có 10-15 học sinh đăng ký học ở khối lớp 10.
Bi chuyen tu truong thua sang truong thieu chi tieu, phu huynh co loi?
Ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Trước tình trạng này, Sở đã có công văn gửi về các trường để cảnh cáo việc tuyển sinh quá quy định, yêu cầu nhà trường rút toàn bộ hồ sơ của những thí sinh không có trong danh sách chuyển sang các trường đang tuyển sinh thiếu cũng trên địa bàn Hà Nội.
Tuy nhiên, phụ huynh, nhà trường cũng như học sinh đều không đồng ý với phương án mà Sở GD-ĐT đưa ra. Bởi lẽ, các trường mà Sở yêu cầu chuyển sang và thiếu học sinh đa số là các trường dân lập, học phí cao, chất lượng giáo viên chưa đúng với yêu cầu. Bên cạnh đó, các trường này có mức điểm sàn khá thấp (30 điểm đã được xét tuyển), chính vì vậy những học sinh có số điểm từ 40 đến 50 điểm phải chuyển hồ sơ sang sẽ rất thiệt thòi.
Ông Nguyễn Hiệp Thống cho rằng đó, một phần nguyên nhân của việc này là do phụ huynh và các em không thống nhất nơi học ngay từ ban đầu vì có quá nhiều sự lựa chọn và không đánh giá đúng năng lực học của mình để đăng ký vào trường phù hợp. Sở cũng đã yêu cầu các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu phải gửi trả lại hồ sơ tới các phụ huynh chậm nhất là vào ngày 10.8. . 
Cho tới nay các trường tuyển sinh quá quy định đã gửi công văn và kiến nghị của phụ huynh tới Sở với chấp nhận mọi hình thức kỷ luật hay chịu phạt, miễn để đảm bảo việc học cho các em tại trường. Các trường đều cam kết chia tách nhỏ thành các lớp đảm bảo tiêu chí 30-35 học sinh/1 lớp nhưng việc này chưa được Sở đồng ý.
Ông Nguyễn Hiệp Thống khẳng định: "Nếu không có những quy định chặt chẽ, các trường công lập sẽ có lượng học sinh khá lớn từ hàng năm đổ vào. Chưa kể đến việc sẽ tạo tiền lệ cho các năm sau, các trường cứ tuyển sinh ồ ạt, "bù" học sinh để phòng cho việc thiếu người thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn chỉ là học sinh".
Chính vì những lý do như vậy, ông Thống cho rằng Sở sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để có hướng xử lý, đảm bảo cho quyền lợi của học sinh nhưng vẫn đảm bảo được các tiêu chí tuyển sinh của các trường. Về việc điều chuyển bao nhiêu học sinh, điểm số yêu cầu thế nào sẽ được Sở xem xét và bàn bạc lại với từng trường để tìm ra phương án tốt nhất. Các trường tuyển sinh quá quy định mà hiện nay vẫn chưa điều chuyển hết hồ sơ theo yêu cầu của Sở thì sẽ bị xử lý nghiêm, tránh trường hợp sai phạm về sau.
Dạ Thảo (ghi)
Bài liên quan
TP.HCM: Lần đầu tiên triển khai cổng thông tin tuyển sinh lớp 10
Ngày 27.4, Sở GD-ĐT TP.HCM mở cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị chuyển từ trường thừa sang trường thiếu chỉ tiêu, phụ huynh có lỗi?