Trong lúc làm vườn, một người đàn ông ở Tiền Giang bị đàn ong mật đốt đến 50 nốt dẫn đến sốc phản vệ, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Thông tin Y học

Bị đàn ong mật đốt 50 nốt, người đàn ông ở Tiền Giang bị sốc phản vệ nguy kịch

Hồ Quang 19:13 14/02/2025

Trong lúc làm vườn, một người đàn ông ở Tiền Giang bị đàn ong mật đốt đến 50 nốt dẫn đến sốc phản vệ, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ông N.T.H (62 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) đang làm vườn thì bị một đàn ong mật đốt nhiều nốt vào đầu, cổ, ngực, lưng... Ngay lập tức, ông H. bị nổi mẩn đỏ toàn thân, cảm thấy khó thở và mệt nhiều. Bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

bi-dan-ong-mat0-dot-50vet-nguoi-dan-ong-o-tien-giang-bi-soc-phan-vve-nguy-kich-hinh-anh.png
Các bác sĩ đã gắp ra khoảng 50 ngòi ong từ cơ thể của bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Tống Minh Nhựt – Trưởng khoa Nội tổng quát, cho biết lúc này bệnh nhân rơi vào tình trạng mệt nhiều, khó thở, nổi mẩn đỏ toàn thân, huyết áp khó đo, mạch khó bắt.

Các bác sĩ khẩn trương tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Ngay sau đó, ê kíp đã gắp khoảng 50 ngòi ong từ cơ thể bệnh nhân. Những ngòi ong đốt tập trung chủ yếu ở vùng đầu, cổ, vai, cánh tay và ngực của bệnh nhân.

“Sau 5 phút cấp cứu, bệnh nhân có mạch và huyết áp trở lại, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế. Sau 24 giờ điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định và được xuất viện”, bác sĩ Nhựt thông tin.

Theo bác sĩ Nhựt, ong mật là loài ong tương đối lành tính, tuy nhiên khi bị đốt, tùy theo số lượng nốt đốt mà người bệnh có các biểu hiện như: đau nhức tại vết đốt (đau nhức rất nhiều), nổi mề đay, sốc phản vệ gây khó thở, tụt huyết áp, nặng hơn thì có thể bị trụy tim mạch, sốc phản vệ nặng nếu không được xử lý kịp thời.

“Trong trường hợp bị ong đốt, nạn nhân hãy nhanh chóng làm sạch vết thương, dùng vật cứng nhẹ nhàng lấy ngòi ong ra (không dùng tay nặn), và lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời. Tuyệt đối không tự ý sử dụng các biện pháp dân gian khi chưa có chỉ dẫn từ bác sĩ”, bác sĩ Nhựt khuyến cáo.

Bài liên quan
Clip cậu bé 4 tuổi môi sưng vù như bị ong đốt vì dị ứng nho
Cậu bé 4 tuổi ở miền nam Trung Quốc khóc dở mếu dở sau khi môi sưng vù như bị ong đốt vì dị ứng với trái nho.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Tăng trưởng 8% khó mấy cũng phải làm, không làm không được
32 phút trước Theo dòng thời sự
“Tình hình thế giới hiện nay, cùng với đòi hỏi, mong mỏi của nhân dân, yêu cầu của phát triển thì nhiệm vụ tăng trưởng GDP 8% năm 2025 "khó mấy cũng phải làm, không làm không được"”, Thủ tướng nêu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị đàn ong mật đốt 50 nốt, người đàn ông ở Tiền Giang bị sốc phản vệ nguy kịch