Cậu bé 4 tuổi ở miền nam Trung Quốc khóc dở mếu dở sau khi môi sưng vù như bị ong đốt vì dị ứng với trái nho.

Clip cậu bé 4 tuổi môi sưng vù như bị ong đốt vì dị ứng nho

25/07/2020, 22:24

Cậu bé 4 tuổi ở miền nam Trung Quốc khóc dở mếu dở sau khi môi sưng vù như bị ong đốt vì dị ứng với trái nho.

Dị ứng với trái nho là triệu chứng hiếm gặp và hầu như ít ai biết đến. Thế nhưng, clip đang lan truyền trên mạng cho thấy cậu bé 4 tuổi môi sưng vù sau khi ăn một số quả nho vài phút.

Trong clip, dẫu con trai khó chịu và bật khóc nhưng người cha vẫn cười cợt, trêu chọc em.

Cậu bé được cha đưa đến bệnh viện để tiêm thuốc trị dị ứng. Hai ngày sau, vết sưng trên môi em đã biến mất.

2 ngày sau khi tiêm thuốc trị dị ứng, cậu bé đã hết bị sưng môi.

Theo trang Health Line, nghiên cứu vào năm 2005 xác định một loại protein có trong nho là chất gây dị ứng. Việc dị ứng có thể xảy ra sau khi bạn ăn hoặc uống các sản phẩm nho, bao gồm rượu vang, nho khô và nho tươi.

Dị ứng với trái cây có múi như cam, quýt, chanh, bưởi là triệu chứng được biết đến nhiều hơn. Kết quả một nghiên cứu từ năm 2013 cho thấy những người bị dị ứng phấn hoa cỏ có thể dễ bị phản ứng với cam, quýt.

Khi được thử nghiệm trên da, 39% những người tham gia bị dị ứng phấn hoa cỏ gặp phản ứng tương tự với trái cây có múi. Tuy nhiên, một số người có thể phản ứng với xét nghiệm nhưng không gặp triệu chứng dị ứng nào khác.

Các trái cây được thử nghiệm là clementine (một loại cam nhỏ), chanh và cam.

Clip cặp đôi đi ăn bún đậu trộm nón bảo hiểm dứt khoát, nhận được lời chúc phúc . Xem chi tiết tại đây.

Nhân Hoàng (video: Newsflare)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip cậu bé 4 tuổi môi sưng vù như bị ong đốt vì dị ứng nho