“Tôi không muốn nhận hơn số tiền đã mất. Giờ tôi chỉ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi khi về Việt Nam, hay không ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước tôi. Đó là mối quan tâm hàng đầu của tôi", anh Thoại, người bị lừa khi mua iPhone 6 tại Singapore nói với tờ Straits Times.

Bị lừa khi mua iPhone 6: Anh Phạm Văn Thoại nói gì trước khi rời Singapore?

Một Thế Giới | 08/11/2014, 06:03

“Tôi không muốn nhận hơn số tiền đã mất. Giờ tôi chỉ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi khi về Việt Nam, hay không ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước tôi. Đó là mối quan tâm hàng đầu của tôi", anh Thoại, người bị lừa khi mua iPhone 6 tại Singapore nói với tờ Straits Times.

Anh Phạm Văn Thoại, du khách người Việt Nam bị lừa mất 550 đô la Singapore khi mua iPhone 6 tại Sim Lim Square, hôm nay (8/11) đã về đến thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, tại Terminal 3 ở sân bay Changi (Singapore), anh Thoại và ba người bạn đã kịp gặp gỡ Gabriel Kang, 37 tuổi, người đã khởi đầu chiến dịch vận động người Singapore quyên góp tiền đền bù cho anh. Theo báo Straits Times, ông Kang đã khiến anh Thoại rất ngạc nhiên khi trao tặng anh một chiếc iPhone và một số đặc sản địa phương.

Cả nhóm đã đồng ý nhận món quà đặc sản địa phương, song họ từ chối nhận điện thoại dù ông Kang hết lời năn nỉ. Anh Thoại chỉ nói rằng "đó là nguyên tắc".

Straits Times cho biết anh Phạm Văn Thoại, một công nhân nhà máy, nói một số câu tiếng Anh qua người phiên dịch rằng: "Tôi không muốn nhận hơn số tiền đã mất. Tôi không xứng đáng với điều đó".

Tại sân bay, ông Kang và anh Thoại đã nói chuyện cùng nhau rất hòa nhã, trong khi đó các người bạn Singapore khác thúc giục anh Thoại nhận điện thoại.

Tuy vậy, anh Thoại liên tục từ chối, nói rằng anh rất cảm kích với cử chỉ đó, nhưng không thể nhận tiền vì thế là "không đúng". Cuộc trao đổi kéo dài cả giờ đồng hồ đã kết thúc vào buổi trưa khi anh Thoại đi vào khu bên trong sân bay.

Hiện tại, ông Kang đang tìm người mua lại chiếc iPhone 6 64GB màu bạc mà ông đã mua tại Trung tâm mua sắm Mustafa lúc 2h30 sáng hôm nay. Ông đã mua nó với giá 1.538 đô la Singapore (hơn 25 triệu đồng), cao hơn so với mức giá thông thường 1.288 đô la Singapore. Ông Kang chỉ biết về chuyến bay của anh Thoại vào tối thứ Năm.

Số tiền còn lại sẽ được gửi tặng đến một quỹ từ thiện do anh Thoại lựa chọn. Ông Kang nói: "Tôi sẽ chuyển tiền khi anh Thoại quyết định quỹ từ thiện".

Đây là chuyến đi thứ hai của anh Thoại đến Singapore. Anh từng đến đây 10 năm trước.

Nhóm của anh dự định dành vài ngày ở Malaysia nhưng đã thay đổi kế hoạch sau khi gây chú ý cho giới truyền thông. Thay vào đó, họ dành nốt những ngày còn lại ở Singapore. Anh Thoại không nói liệu anh còn đến Singapore nữa không.

"Tôi rất vui vì mọi chuyện khép lại ở đây. Giờ tôi chỉ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi khi về Việt Nam, hay không ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước tôi. Đó là mối quan tâm hàng đầu của tôi", anh Thoại nói sau vụ bị lừa khi mua iPhone 6.

Bộ trưởng Singapore bị sốc, đề nghị điều chỉnh luật

Sau vụ anh Thoại bị lừa khi mua iPhone6 và nhiều người khác đã từng bị tương tự, Bộ trưởng nhân lực của Singapore, ông Tan Chuan-Jin, cho biết ông bị sốc bởi hành động của ông Jover Chew, chủ cửa hàng điện thoại Mobile Air. Ông Tan khẳng định cần phải xem lại luật pháp hiện tại để xử lý những trường hợp làm ăn thất đức như ông Jover Chew.

“Một số người đã phản ánh với tôi về vụ Sim Lim. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của các bạn. Tôi sốc trước hành động của chủ cửa hàng. Họ dường như không thể hiện sự hối lỗi,” ông Tan nói.

“Chúng ta phải xem lại cách điều chỉnh luật để xử lý những trường hợp này. Hiện có tranh cãi rằng những trường hợp này chưa đến mức vi phạm luật pháp hay các quy định khác nhưng chúng rõ ràng khiến chúng ta cảm thấy hổ thẹn,” ông Tan cho biết.

>> Trên biển Đông: Đài Loan dùng vệ tinh khảo sát địa chất đáy biển
>> “Việt Nam sản xuất được tàu ngầm quân sự”

Theo Vnreview, Straits Times, Tuổi Trẻ
Bài liên quan
Thêm 5 người bị lừa bán ra nước ngoài được giải cứu
Ngày 2.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam) và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội giải cứu thành công 5 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tiếp tục phổ biến câu chuyện về ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy kinh tế số nông thôn
11 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong quý 2.2024, Bộ TT-TT sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các câu chuyện về ứng dụng công nghệ số nhằm thúc đẩy, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các vùng nông thôn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị lừa khi mua iPhone 6: Anh Phạm Văn Thoại nói gì trước khi rời Singapore?