Trước việc nhiều nước trong khu vực và kể cả Mỹ lên án Trung Quốc (TQ) về việc nước này muốn "độc chiếm" biển Đông, TQ cho rằng họ không bao giờ bắt nạt nước nhỏ và những nước không liên quan đừng tham gia vào chuyện tranh chấp Biển Đông. Chỉ có điều thực tế lại khác với điều TQ tuyên bố.

Bị Mỹ lên án, Trung Quốc đề nghị 'nước thứ ba nói ít về Biển Đông'

Một Thế Giới | 23/01/2015, 09:09

Trước việc nhiều nước trong khu vực và kể cả Mỹ lên án Trung Quốc (TQ) về việc nước này muốn "độc chiếm" biển Đông, TQ cho rằng họ không bao giờ bắt nạt nước nhỏ và những nước không liên quan đừng tham gia vào chuyện tranh chấp Biển Đông. Chỉ có điều thực tế lại khác với điều TQ tuyên bố.

Ngày 20.1, tại Philippines một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về các vấn đề Đông Á là ông Daniel Russel đã bày tỏ "quan ngại" về tình hình Biển Đông. 

Ông Russel nói rằng các nước trong khu vực đã hối thúc TQ phải ngừng các hoạt động khiêu khích, bắt nạt nước nhỏ ở Biển Đông để tránh tình hình trở nên căng thẳng thêm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao TQ Hoa Xuân Oánh đã đáp trả lại quan điểm của các quan chức Mỹ và Philippines vào ngày 22.1 trong một cuộc họp báo.

"Tất cả các nước, bất kể lớn hay nhỏ đều có quyền và lợi ích ngang nhau. Các nước cần được đối xử bình đẳng khi áp dụng các quy tắc quốc tế", bà Hoa Xuân Ánh nói.

Đối với tình hình ở Biển Đông, TQ muốn nước khác không tham gia vào tranh chấp không được "ý kiến" để đảm bảo "an ninh khu vực". "Nước bên thứ ba nên ít nói đi và ngăn chặn các quấy rối", bà Hoa nói.

Bà Hoa Xuân Oánh cũng khẳng định rằng TQ muốn giải quyết tranh chấp lãnh thổ và hàng hải thông qua đàm phán và thương lượng.
"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan trong khu vực nỗ lực để cụ thể hóa việc thực hiện DOC và bảo vệ hòa bình ổn định ở Biển Đông", bà Hoa khẳng định.

Tuy nhiên giữa việc nói và làm của chính phủ TQ tại biển Đông lại bất nhất, TQ vẫn khăng khăng giữ lập trường cho rằng đường chín đoạn của mình ở Biển Đông là "hợp pháp và hợp lý" dù bị cả thế giới lên án.

TQ cũng là nước duy nhất đang gây ra nhiều khiêu khích trên Biển Đông và là nước cố tình vi phạm DOC khi cho xây dựng cơi nói trên các đảo mà họ chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa của Việt Nam và một phần Trường Sa cũng của Việt Nam.

Tháng 5.2014, Trung Quốc cũng tiếp tục chứng tỏ sự khiêu khích của mình bằng cách kéo dàn khoan HD-981 ra vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò phi pháp.

Thiên Hà (theo China Daily)

Bài liên quan
Microsoft yêu cầu hàng trăm nhân viên rời Trung Quốc do căng thẳng Trung – Mỹ về AI và chip
Microsoft yêu cầu hàng trăm nhân viên ở Trung Quốc xem xét việc chuyển công tác ra nước ngoài trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng về các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và chip.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị Mỹ lên án, Trung Quốc đề nghị 'nước thứ ba nói ít về Biển Đông'