Lúa của gia đình trồng bị chuột cắn phá nên Lý Quyền kéo điện để đặt bẫy. Không ngờ bẫy điện khiến một phụ nữ 61 tuổi thiệt mạng.

Bị phạt 5 năm tù vì bẫy chuột gây chết người

Duy Khang | 28/09/2020, 16:50

Lúa của gia đình trồng bị chuột cắn phá nên Lý Quyền kéo điện để đặt bẫy. Không ngờ bẫy điện khiến một phụ nữ 61 tuổi thiệt mạng.

Ngày 28.9, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa Lý Quyền (38 tuổi, ở ấp Trung Bình, xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) ra xét xử sơ thẩm về tội "giết người".Nạn nhân là bà Thạch Thị Tiền (61 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4.4, Quyền thấy chuột cắn lúa ở ruộngnhà mìnhnên nghĩ cách đặt bẫy điện. Anh tanày đấu nối nguồn điện với hệ thống dây chì xung quanh ruộng và bật cầu dao từ 18 - 20 giờ và từ 5 - 6 giờ mỗi ngày đêm.

Khoảng 6 giờ ngày 8.4, Quyền kéo cầu dao điện xuống rồi ra đồng nhặt chuột vướng bẫy chết. Lúc này bị cáo phát hiện thi thể bà Tiền và biết bản thân đã gây ra án mạng nên đến công an địa phương đầu thú.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối hận. Đại diện Viện KSND tỉnh Sóc Trăng đề nghị HĐXX phạt Quyền từ 4 - 6 năm tù.

Xét thấy Quyền có nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm phạt nông dân này 5 năm tù. Ngoài 80 triệu đồng mà gia đình Quyền bồi thường cho gia đình bà Tiền, bị cáo còn bị HĐXX buộc bồi thường thêm cho phía nạn nhân hơn 114 triệu đồng.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị phạt 5 năm tù vì bẫy chuột gây chết người