Đừng nặn mụn đầu đen vì bạn không chỉ thấy đau mà còn khiến da bị tổn thương, làm to lỗ chân lông nữa đấy.

Bí quyết đơn giản đánh bay mụn đầu đen tại nhà

Blogtamsu | 13/12/2016, 17:16

Đừng nặn mụn đầu đen vì bạn không chỉ thấy đau mà còn khiến da bị tổn thương, làm to lỗ chân lông nữa đấy.

Mụn đầu đen hình thành do bụi bẩn, bã nhờn dư thừa tích tụ dưới da lâu ngày, lỗ chân lông bị bít lại, khiến chúng phát triển mạnh hơn và tạo nhân cứng bên trong. Tuy không gây đau nhức, sưng tấy như mụn bọc nhưng chúng lại khiến da trở nên sần sùi, thô ráp, rất mất thẩm mỹ.

Cùng bí quyết dưới đây thổi bay đám mụn xấu xí mà không cần nặn ngay nhé!

- Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ Nước nóng.

+ Khăn xô sẽ giúp chà xát tốt hơn mà không làm đau da.

+ Chanh tươi.

+ Muối bột hoặc bạn có thể giã mịn muối thường.

+ Nhíp chuyên gắp mụn.

- Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa mặt thật sạch để loại bỏ hết bụi bẩn và cặn nhờn trên da. Sau đó vắt 1/2 quả chanh vào bát nước nóng (cho cả vỏ chanh).

Bước 2: Đưa mặt lại gần bát nước để xông hơi, giúp lỗ chân lông giãn nở tối đa, đẩy mụn lên hiệu quả hơn. Thực hiện đến khi hơi nóng không còn bốc lên nữa.

Bước 3: Nhúng khăn xô vào nước ấm vừa dùng để xông mặt, chà và ấn 1 lực nhẹ lên mũi để mụntrồi lên khỏi da.

Bước 4:

- Cách 1: Nếu dùng nhíp thì bạn chỉ cần gắp các nhân mụn là xong.

- Cách 2: Chấm nửa quả chanh còn lại vào muối rồi xoa đều lên mũi từ 3 - 5 phút. Cuối cùng rửa lại với nước, thực hiện 4 ngày liên tiếp, bạn sẽ thấy mụn biến mất hoàn toàn.

- Công dụng:

Chanh được sử dụng rất nhiều trong các công thức làm đẹp từ trắng da đến trị mụn bởi chúng chứa nhiều vitamin C, axit citric có khả năng loại bỏ hết vi khuẩn có hại, làm da được sạch sâu. Với sự hỗ trợ của muối giúp da thêm sáng và mịn màng hơn, kháng khuẩn, chống viêm tuyệt vời để mụn không có cơ hội quay trở lại.

- Lời khuyên:

+ Sau khi kết thúc quá trình nặn mụn, bạn thoa nước hoa hồng hoặc chườm đá để làm dịu da.

+ Thực hiện vào buổi tối và đeo khẩu trang trước khi ra ngoài.

Lựu Nguyễn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí quyết đơn giản đánh bay mụn đầu đen tại nhà