Ngày 30.8, Đại hội Đảng bộ TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả bầu Bí thư Thành ủy và ông Phan Như Nguyện đã tái đắc cử. Tân Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu - Lê Kim Thúy và ông Trà Văn Bắc cùng tái đắc cử chức Phó bí thư Thành ủy Bạc Liêu.

Bí thư Thành ủy Bạc Liêu - Phan Như Nguyện tái đắc cử

Duy Khang | 30/08/2020, 14:16

Ngày 30.8, Đại hội Đảng bộ TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả bầu Bí thư Thành ủy và ông Phan Như Nguyện đã tái đắc cử. Tân Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu - Lê Kim Thúy và ông Trà Văn Bắc cùng tái đắc cử chức Phó bí thư Thành ủy Bạc Liêu.

Ông Phan Như Nguyện (44 tuổi), quê quán huyện Hòa Bình, Bạc Liêu. Ông có trình độ thạc sĩ Luật, cao cấp Lý luận chính trị.Năm 2018, khi đang làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Nguyện được Tỉnh ủy Bạc Liêu điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Bạc Liêu. Trước khi làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyện là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.

Còn tại Cà Mau, chiều 29.8 Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH thôi giữ chức Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ LĐ-TB&XH. Đồng thời điều động, luân chuyển, chỉ định ông Lê Quân tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Lê Quân sẽ được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau- Ảnh: Hàm Yên

Ông Lê Quân năm nay 46 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, có trình độ chuyên môn Cử nhân quản trị doanh nghiệp; thạc sĩ quản trị kinh doanh; thạc sĩ quản trị chiến lược và tiến sĩ Khoa học quản trị. Năm 2009, ông Quân được Nhà nước phong hàm Giáo sư ngành kinh tế khi mới 35 tuổi.

Trước khi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Quân từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực (Trường đại học Thương mại); Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội); Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Ngày 3.9 tới đây, tại kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh (khóa IX), ông Lê Quân sẽ được giới thiệu đưa ra bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau để thay ông Nguyễn Tiến Hải vừa được Trung ương Đảng bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Hàm Yên- Trần Khải
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Thành ủy Bạc Liêu - Phan Như Nguyện tái đắc cử