Trong quá trình trốn lệnh truy nã vì hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Thái Phong (trú tại TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã làm giả giấy CMND rồi từ miền Tây lên phố núi Lâm Đồng xin làm công để chờ cơ hội trộm tài sản của chủ. Công an huyện Đơn Dương vừa bắt giữ đối tượng này khi y đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Bị truy nã, nam thanh niên trốn đi làm công rồi ra tay trộm cắp

Long Hải | 15/11/2017, 17:02

Trong quá trình trốn lệnh truy nã vì hành vi trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Thái Phong (trú tại TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã làm giả giấy CMND rồi từ miền Tây lên phố núi Lâm Đồng xin làm công để chờ cơ hội trộm tài sản của chủ. Công an huyện Đơn Dương vừa bắt giữ đối tượng này khi y đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, tháng 8.2017, Phong dùng CMND giả mang tên Giang Tuấn Phátlên làm công cho gia đình anh Nguyễn Ngọc Dũngtại huyện Đơn Dương, nhưng thực chất là chờ cơ hội ra tay trộm cắp.

Sau đó,thấy gia chủ không có ai ở nhàtrong khi chiếc xe máy có cắm sẵn chìa khóa nên Phong đã đemđi bán được 10 triệu đồng rồi đón xe về TP.HCM thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Được biết, năm 2016 Phong đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại TP.Vĩnh Long và đang bị truy nã.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị truy nã, nam thanh niên trốn đi làm công rồi ra tay trộm cắp