Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các chiến sĩ Biên phòng An Giang vẫn hoạt động ngày đêm để thực hiện mục tiêu kép: vừa chống buôn lậu, vừa chống nhập cảnh trái phép.

Biên phòng An Giang và mục tiêu kép: vừa chống buôn lậu, vừa chống nhập cảnh trái phép

Tô Văn - C.K | 31/08/2021, 07:00

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các chiến sĩ Biên phòng An Giang vẫn hoạt động ngày đêm để thực hiện mục tiêu kép: vừa chống buôn lậu, vừa chống nhập cảnh trái phép.

Sáng 30.8, Đồn biên phòng Nhơn Hưng (Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm và Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn phát hiện một vụ vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá nhập lậu qua biên giới.

1-c.k-30.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nhơn Hưng đang kiểm đếm tang vật - Ảnh: C.K

Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 30.8, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 Đồn biên phòng Nhơn Hưng phát hiện một nhóm người đang đai vác các bao đồ cồng kềnh (nghi vận chuyển hàng cấm) đi từ hướng Campuchia vào Việt Nam đoạn giữa chốt phòng chống dịch COVID-19 số 26 (Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn) và Chốt số 1 (Đồn biên phòng Nhơn Hưng) nên đã phối hợp mật phục.

Khi nhóm người này đến cách biên giới khoảng 50m về phía Việt Nam, tổ công tác lập tức truy đuổi. Phát hiện bóng dáng lực lượng chức năng, nhóm người này liền vứt hàng hoá, lợi dụng đêm tối bỏ chạy về bên kia biên giới.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong các bao đồ chứa 3.850 bao thuốc lá ngoại (2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, 1.850 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet). Tổng trị giá hàng hoá gần 70 triệu đồng.

Tổ công tác đã đưa toàn bộ tang vật về Đồn biên phòng Nhơn Hưng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trưa 30.8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Ổi (SN 1983), Nguyễn Thị Huỳnh Lợi (SN 1980, vợ Ổi) và con trai là N.T.Đ (SN 2008), cùng ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Cả 3 người này có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

1-trong-ha.jpg
Vợ chồng Ổi cùng với con trai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh: Trọng Hà

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 40 ngày 30.8, tại khu vực Mốc Quốc giới 260/1-1 (thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú), tổ công tác chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 3 (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông) phát hiện Ổi, Lợi cùng với con trai đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác đã yêu cầu 3 người dừng lại và mời về đồn làm việc.

Theo lời khai, những người này đi xuất cảnh trái phép qua Campuchia từ tháng 2.2016 để làm thuê kiếm sống. Đến nay, bên Campuchia hết việc làm, cuộc sống quá khó khăn thì trở về Việt Nam theo theo đường mòn và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 người về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”, tiến hành test nhanh COVID-19 với kết quả âm tính. Qua xác minh nhân thân Ổi và Lợi không có tiền án, tiền sự tại địa phương. Đồng thời bàn giao Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biên phòng An Giang và mục tiêu kép: vừa chống buôn lậu, vừa chống nhập cảnh trái phép