Người biểu tình ngày 30.11 phóng hỏa ngay trước lối vào một ngôi đền ở thành phố linh thiêng Najaf, buộc lực lượng an ninh sử dụng hơi cay để giải tán.

Biểu tình vẫn tiếp tục bất chấp Thủ tướng Iraq từ chức

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 01/12/2019, 14:13

Người biểu tình ngày 30.11 phóng hỏa ngay trước lối vào một ngôi đền ở thành phố linh thiêng Najaf, buộc lực lượng an ninh sử dụng hơi cay để giải tán.

          

Cảnh phóng hỏa được người biểu tình ghi lại và gửi cho hãng tin Reuters. Vụ việc xảy ra sau khi Thủ tướng Adel Abdul Mahdi chính thức đệ đơn xin từ chức lên Quốc hội Iraq, giới nghị sĩ dự kiến bỏ phiếu về vấn đề này trong ngày 1.12.

Biểu tình cũng tiếp tục tại hai thành phố Nassiriya cùng Baghdad. Trang Times of Israel cho biết ngày 30.11 có ba người biểu tình bị bắn chết, ít nhất 58 trường hợp khác bị thương.

Theo một người biểu tình ở thành phố Diwaniyah: “Chúng tôi sẽ duy trì phong trào. Abdul Mahdi chỉ là bước đầu, bây giờ phải loại bỏ và xét xử các quan chức tham nhũng”.

Biểu tình tại Baghdad - Ảnh: Reuters
Đến nay đã có hơn 400 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iraq - Ảnh: Channel News Asia
Biểu tình bùng nổ từ đầu tháng 10 - Ảnh: Reuters

Biểu tình bùng nổ từ đầu tháng 10, người dân xuống đường bày tỏ bất mãn với hệ thống dịch vụ công nghèo nàn, tình trạng thất nghiệp, tham nhũng. Hơn 400 người thiệt mạng cùng 15.000 người bị thương trong hàng loạt vụ đụng độ.

Cẩm Bình (theo Reuters, Channel News Asia, Times of Israel)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biểu tình vẫn tiếp tục bất chấp Thủ tướng Iraq từ chức